Nha Trang chi chít khách sạn, nhà nghỉ trong các hẻm nhỏ rộng vài mét

09/09/2022 11:17 GMT+7

Nhiều con hẻm tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chỉ rộng vài mét nhưng bên trong có cả chục khách sạn cao tầng chen chúc. Nếu không may xảy ra hỏa hoạn, việc chữa cháy sẽ khó khăn, hậu quả rất khó lường.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, những năm gần đây, mật độ xây dựng tại Nha Trang ngày càng dày đặc. Nhiều tòa nhà, khách sạn cao tầng mọc lên khiến nhiều nơi tại thành phố này trở nên ngột ngạt.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có trên 1.110 cơ sở lưu trú với tổng số hơn 50.000 phòng, trong đó có 125 cơ sở lưu trú quy mô từ 3 - 5 sao, phần lớn tập trung tại TP.Nha Trang và khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh.

Trong đó, Nha Trang là nơi tập trung nhiều nhất các khách sạn cao tầng. Tại nhiều con hẻm chỉ rộng vài mét nhưng chen chúc hơn chục khách sạn, nếu xảy ra sự cố về cháy nổ, việc chữa cháy, cứu hộ sẽ khó khăn, hậu quả rất khó lường.

Điển hình cho việc các khách sạn xây dựng dày đặc, chen chúc trong các ngõ, hẻm tại Nha Trang phải kể đến đường Tôn Đản, P.Lộc Thọ

thế quang

Đường này là hẻm cụt, dài chưa đến 200 m và rộng chỉ khoảng khoảng 3 m nhưng có đến cả chục khách sạn chen chúc

thế quang

Không chỉ vậy, nhiều hàng quán tại đây bày bán lấn chiếm lòng lề đường, khiến đường hẹp càng hẹp hơn. Taxi muốn vào đón khách phải quan sát từ xa vì đường chỉ vừa đủ cho một chiếc xe hơi di chuyển

thế quang

Với mật độ xây dựng dày đặc trong khi đường rất nhỏ hẹp, nếu xảy ra hỏa hoạn, hậu quả sẽ rất khó lường. Trong ảnh, đường Tôn Đản nhìn từ trên cao

thế quang

Hẻm 98C Trần Phú, P.Lộc Thọ cũng rất nhỏ nhưng có rất nhiều khách sạn san sát

thế quang

Nếu chẳng may gặp sự cố, xe cứu hỏa, cứu hộ rất khó tiếp cận trong những con hẻm như thế này. Trong ảnh là hẻm 98B Trần Phú, P.Lộc Thọ

thế quang

Theo quan sát, hầu hết các chủ khách sạn tại đây đều tận dụng để xây dựng hết phần đất sở hữu mà không có vỉa hè và không có khoảng lùi

thế quang

Theo KTS Nguyễn Văn Lộc, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa, do tốc độ đô thị hóa quá nhanh, bên cạnh đó, việc phát triển TP.Nha Trang không tuân thủ theo đúng quy hoạch mà Thủ tướng phê duyệt vào năm 2012 về điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang tầm nhìn đến năm 2025. "Quyết định này chỉ cho phép xây cao tối đa 40 tầng, mật độ xây dựng chỉ được 40% tại trung tâm thành phố. Nhưng hầu hết là không tuân thủ, bao giờ mật độ xây dựng cũng trên 50%", KTS Nguyễn Văn Lộc cho hay

thế quang

Tại TP.Nha Trang hiện nay, có hàng chục con hẻm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu xày ra hỏa hoạn. Tập trung nhiều nhất ở đường Trần Phú, Hùng Vương... Trong ảnh là hẻm 38, đường Hùng Vương, P.Lộc Thọ

thế quang

Sau 10 năm từ khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung Nha Trang vào năm 2012, mật độ xây dựng khu vực trung tâm, nhất là dọc đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng đang ngày càng dày đặc

thế quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.