Nha Trang lấy kết quả tiêm vắc xin để đánh giá, bình xét thi đua năm học

21/08/2022 19:47 GMT+7

Phòng GD-ĐT TP.Nha Trang yêu cầu các trường học phấn đấu vận động chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các lứa tuổi đạt từ 95% trở lên. Kết quả tiêm chủng là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua trong năm học 2022 - 2023 đã gây nhiều tranh cãi.

Phòng GD-ĐT TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sẵn sàng cho năm học mới 2022 - 2023 trong ngành giáo dục thành phố.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin để đạt chỉ tiêu

Theo nội dung của kế hoạch trên, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến vắc xin phòng Covid-19 để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh, nhất là nhóm học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi và từ 12 đến dưới 18 tuổi hiểu rõ, nhận thức đẩy đủ tầm quan trọng và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia tiêm chủng đầy đủ, phòng chống dịch Covid-19.

Học sinh tiểu học Trường ISchool Nha Trang

Iscool nha trang

Phòng GD-ĐT TP.Nha Trang cũng yêu cầu các trường học đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đạt các chỉ tiêu đề ra. Hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3 cho học sinh từ 12-17 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trên 18 tuổi đến hết tháng 9.2022. Trong đó, phát động 2 đợt cao điểm.

Cụ thể, đợt 1 vào ngày 22.8.2022 (ngày tựu trường đối với lớp 1); đợt 2 vào ngày 29.8.2022 (ngày tựu trường các lớp học, cấp học còn lại).

Đáng chú ý, theo nội dung kế hoạch trên, Phòng GD-ĐT TP.Nha Trang yêu cầu các trường phấn đấu vận động chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các lứa tuổi đạt từ 95% trở lên. Kết quả tiêm chủng là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua trong năm học 2022 - 2023.

Nhà trường, giáo viên và phụ huynh đều lo lắng

Sau khi nhận được kế hoạch trên, nhiều hiệu trưởng, giáo viên trên địa bàn TP.Nha Trang tỏ ra khá lo lắng bởi đến nay tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 của học sinh các cấp còn khá thấp, đặc biệt là nhóm học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi.

"Nhà trường cũng vận động phụ huynh cho con em đến các cơ sở y tế để tiêm vắc xin nhưng số lượng rất hạn chế do tâm lý phụ huynh còn rất lo ngại. Trong khi đó năm học mới đã cận kề mà Phòng GD-ĐT yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng đạt 95% là rất khó thực hiện. Không chỉ vậy, việc đưa kết quả tiêm chủng là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua trong năm học 2022 - 2023 là không hợp lý vì việc này phụ thuộc vào phụ huynh chứ không phải là nhà trường không muốn thực hiện", cô H., hiệu trưởng một trường tiểu học cho biết.

Học sinh trường tiểu học Vạn Thắng, TP.Nha Trang

TT Vạn Thắng

Còn cô L., giáo viên tiểu học, cho hay văn bản trên của Phòng GD-ĐT TP.Nha Trang vô hình gây áp lực rất lớn không chỉ cho nhà trường mà cho cả các giáo viên, bởi vì Phòng giao cho nhà trường thì trường lại giao nhiệm vụ cho giáo viên. "Nhưng với tình hình như hiện nay nhiều phụ huynh không muốn cho con em mình tiêm vắc xin thì tụi mình có vận động thế nào cũng rất khó để thay đổi tâm lý của họ. Cho nên việc giao các trường đạt tỷ lệ tiêm vắc xin từ 95% trở lên theo mình là không khả thi", cô L.nói.

Kế hoạch phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Phòng GD-ĐT TP.Nha Trang

chụp màn hình

Không chỉ các nhà trường và giáo viên mà nhiều phụ huynh cũng không đồng tình với kế hoạch trên của Phòng GD-ĐT TP.Nha Trang. Anh Đ., phụ huynh có con đang chuẩn bị bước vào lớp 1, cho rằng việc tiêm vắc xin cho trẻ là hoàn toàn tự nguyện chứ không có quy định nào bắt buộc cả, do đó việc tiêm hay không tiêm cho con em mình hoàn toàn do phụ huynh quyết định.

"Tôi nghĩ rằng chỉ vận động thôi thì được, phụ huynh nào muốn tiêm cho con thì sẽ tiêm, còn việc Phòng GD-ĐT giao các trường phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm 95% trở lên và còn là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua năm học thì không hợp lý. Ngoài ra, với việc giao tỷ lệ tiêm đạt cao như trên, tôi cũng lo ngại việc phân biệt, đối xử đối với các học sinh đã tiêm và chưa tiêm vắc xin trong môi trường giáo dục", anh Đ. nói.

Theo thông tin mà PV Thanh Niên có được, UBND TP.Nha Trang cũng vừa ban hành thông báo kết luận cuộc họp triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với giáo viên, học sinh.

Theo thông báo kết luận trên, UBND TP.Nha Trang yêu cầu lãnh đạo Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT và chủ tịch UBND 27 xã, phường chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, UBND thành phố nếu để xảy ra dịch bùng phát do không tiêm đủ mũi, không hết vaccine phân bổ, đạt tỷ lệ tiêm vắc xin thấp (trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi).

Ngoài ra, UBND TP.Nha Trang giao phòng GD-ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường học trực thuộc xây dựng phương án tổ chức năm học mới đảm bảo phòng, chống dịch, trong đó có phương án học trực tuyến đối với những trường, lớp có tỷ lệ tiêm chủng thấp, khả năng lây lan dịch bệnh cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.