Nhiều binh sĩ Ukraine ra hàng tại Severodonetsk, Nga nối lại hoạt động quân sự gần Izium

18/06/2022 20:31 GMT+7

Một sĩ quan lực lượng dân quân thân Nga tại tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine hôm 17.6 cho biết một số binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy Azot ở thành phố Severodonetsk đã ra hàng.

Theo hãng tin TASS, sĩ quan Andrey Marochko không tiết lộ số người đầu hàng và đơn vị cụ thể của họ với lý do an ninh. Ông nói rằng Ukraine đang triển khai những đơn vị ngăn chặn binh lính rút quân hoặc ra hàng.

Trước đó, TASS đưa tin có đến 2.500 binh sĩ, mà 1/4 trong số này được cho là lính đánh thuê nước ngoài, có thể đang cố thủ ở nhà máy Azot.

Chính quyền “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” (LPR) tự xưng cáo buộc các binh lính Ukraine đang bắt giữ 1.200 dân thường làm con tin trong nhà máy. Ukraine bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trao thưởng cho một quân nhân Ukraine bên ngoài thành phố Mykolaiv (Ukraine), ngày 18.6.2022

reuters

Lực lượng dân quân của LPR đã nhiều lần kêu gọi binh lính Ukraine ở Severodonetsk ra hàng. Moscow cam kết sẽ đảm bảo mạng sống cho các tù binh và tuân thủ Công ước Geneva về cách đối xử với tù binh, như trường hợp các tù binh ở Mariupol.

Trong một thông tin khác, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bất ngờ đến thăm Kyiv ngày 17.6. Đây là lần thứ hai ông Johnson đến thủ đô Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra.

Chuyến thăm của ông Johnson diễn ra chỉ vài ngày sau khi 3 nhà lãnh đạo của Đức, Pháp, Ý đến Ukraine. Sau chuyến đi này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 17.6 nói với hãng tin DPA rằng việc các nhà lãnh đạo trao đổi trực tiếp với tổng thống Nga là “hoàn toàn cần thiết”, nên ông và tổng thống Pháp sẽ tiếp tục như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.