Nhiều cầu treo ở miền núi Thanh Hóa hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

20/07/2022 08:58 GMT+7

Trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa có 58 cầu treo lớn nhỏ bắc qua sông, suối, nhưng do sử dụng nhiều năm nên 15 cầu treo đã xuống cấp , hư hỏng, mất an toàn cho người dân qua lại.

Theo thông tin từ Sở GT-VT Thanh Hóa, trên địa bàn 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa có tổng cộng 58 cầu treo dân sinh bắc qua các con sông, suối.

Các huyện có số lượng cầu treo lớn, như Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh...

Cầu treo Chiềng, xã Phú Sơn (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) xuống cấp sau nhiều năm sử dụng

Phúc Ngư

Chủ yếu các cầu treo trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa được thiết kế xây dựng có bề mặt cầu rộng từ 2 - 2,5 m. Mặt cầu dùng tấm lát bằng gỗ hoặc bằng sắt.

Hầu hết cầu treo được đầu tư và sử dụng từ hơn 10 năm trước, đến nay, trong số 58 cầu thì đã có 2 cầu được đầu tư cầu cứng bằng bê tông; 6 cầu bị mưa lũ cuốn trôi; 15 cầu bị hư hỏng, xuống cấp.

Điển hình như cầu treo Hiền Chung (xã Hiền Chung, H.Quan Hóa) bắc qua suối Khiết, nối trung tâm xã Hiền Chung với các bản Yên, Pheo và Hán. Cầu được đầu tư và sử dụng từ năm 2007, đến nay đã hư hỏng, xuống cấp, mặt cầu bằng gỗ bị bong tróc, thậm chí nhiều tấm lát không còn. Tuy nhiên, cây cầu đang phải phục vụ đi lại cho gần 300 hộ dân.

Tương tự, cầu treo Chiềng của xã Phú Sơn (H.Quan Hóa) bắc qua sông Mã được đầu tư từ năm 2007 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2008. Đến nay, cầu bị xuống cấp, hư hỏng, nhiều tấm ván lát mặt cầu bong tróc, mục nát, nhưng cầu vẫn đang phục vụ nhu cầu đi lại cho hơn 500 người dân xã Phú Sơn.

15 cầu treo ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đang xuống cấp nghiêm trọng

Phúc Ngư

Chính quyền các địa phương có cầu treo xuống cấp, hư hỏng đã thực hiện nhiều biện pháp tạm thời như cảnh báo các phương tiện có tải trọng lớn không đi qua cầu; tu sửa tạm thời những hư hỏng nhỏ chứ không có tiền để sửa chữa lớn.

Việc đầu tư các cầu treo qua sông, suối đã giúp người dân khu vực miền núi thuận lợi đi lại, sản xuất, học tập, nhưng trước thực trạng xuống cấp, hư hỏng của các cầu treo đã và đang gây mất an toàn cho tính mạng và tài sản người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở GT-VT Thanh Hóa đang tiến hành rà soát lại hiện trạng các cầu treo, và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa chữa, hoặc có biện pháp đảm bảo tính an toàn, bền vững cho người dân khu vực miền núi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.