Nhiều cây lớn rừng phòng hộ bị đốn gây bức xức: Cơ quan chức năng nói gì?

Phạm Đức
Phạm Đức
07/01/2022 15:26 GMT+7

Người dân ở xã Thịnh Lộc (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) rất bức xúc trước việc Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh tỉa thưa rừng thông phòng hộ trên địa bàn đã đốn hạ nhiều cây cao lớn, cho rằng không đúng với quyết định phê duyệt.

Người dân địa phương bức xúc

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, vào ngày 28.12.2021, Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh) có quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán tỉa thưa rừng trồng thông nhựa được trồng vào năm 1982.

Theo đó, diện tích tỉa thưa rừng thông được thực hiện trên diện tích 6,4 ha, gồm 4 lô thuộc khoảnh 1A, tiểu khu 127B, nơi có chùa Chân Tiên nằm trên địa bàn xã Thịnh Lộc (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh), do Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý.

Cây bị cắt tỉa là những cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng chậm, bị chèn ép ở những nơi mật độ dày có đường kính bình quân 12,5 cm và cao 7,5 m. Tổng số cây tỉa thưa theo kế hoạch là hơn 1.000 cây. Mục đích tỉa thưa nhằm điều tiết mật độ và tạo không gian dinh dưỡng để cây thông sinh trưởng, phát triển tốt hơn. Đồng thời hạn chế khả năng gây hại, lây lan dịch sâu róm thông và giảm nguồn vật liệu gây cháy rừng.

Tuy nhiên, khi Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho người vào cắt tỉa rừng thông thì gặp sự phản đối của người dân xã Thịnh Lộc khiến công việc này phải dừng lại.

Người dân xã Thịnh Lộc bức xúc vì những cây thông cao lớn cũng bị đốn hạ

PHẠM ĐỨC

Anh Trần Quốc Hoàng (ngụ tại thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc), cho biết vào ngày 3.1 vừa qua, nhiều người dân khi lên dâng hương tại chùa Chân Tiên (Di tích lịch sử cấp quốc gia) thì bất ngờ phát hiện rừng thông phòng hộ bao quanh ngôi chùa này có nhiều cây thông nằm dưới chân núi đã bị một nhóm người đốn hạ, cắt thành khúc bỏ ngổn ngang dọc đường. Bên trong khu rừng, tiếng máy cắt vẫn đang hoạt động.

Vì không được thông báo, chưa nắm được kế hoạch cắt tỉa rừng thông để phục vụ cho mục đích gì nên người dân đã bao vây và yêu cầu nhóm người này dừng lại, rời khỏi rừng thông.

“Qua tìm hiểu của chúng tôi thì nhóm người đó được Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh điều đến đây để cắt tỉa rừng thông theo kế hoạch đã được các cơ quan chức năng cho phép. Tuy nhiên, việc cắt tỉa rừng mà không lấy ý kiến người dân khiến chúng tôi rất bất bình. Bởi rừng thông này ngoài yếu tố phòng hộ thì còn mang yếu tố tâm linh, được người dân coi như báu vật”, anh Hoàng nói.

Ban quản lý rừng phòng hộ đã thực hiện tỉa thưa cây thông trên diện tích 2,4 ha

PHẠM ĐỨC

Anh Hoàng còn cho rằng, ngoài việc không lấy ý kiến của người dân thì việc tỉa thưa rừng thông của Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh còn thực hiện không đúng với quyết định phê duyệt. Bởi thực tế cho thấy, có nhiều cây thông gốc to, đường kính từ 13 - 20 cm cũng bị đốn hạ.

Trước vấn đề bức xúc của người dân, vào ngày 5.1, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với ngành chức năng H.Lộc Hà đã tiến hành kiểm tra thực địa hiện trường. Qua kiểm tra thực địa cho thấy, diện tích rừng thông đã được tỉa thưa là 2,4 ha, tổng số gốc cây tỉa thưa mà đoàn kiểm tra phát hiện là 98 gốc. Trong đó có 14 gốc cây đã khô, chết và 4 gốc cây không có đánh dấu, đường kính trung bình đo tại gốc cây là hơn 18 cm.

Đình chỉ việc cắt tỉa rừng thông

Ông Trần Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho hay, quá trình tỉa thưa rừng thông của Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh mặc dù đã có những hồ sơ thủ tục pháp lý nhưng khi triển khai thì chưa lấy ý kiến của người dân.

“Thời gian tới, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng sẽ tuyên truyền để người dân biết và giám sát việc thực hiện, nhằm tạo tiếng nói đồng thuận, tránh gây mất trật tự an ninh trên địa bàn”, ông Qúy nói.

Còn ông Nguyễn Phi Quỳnh, Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh khẳng định, quá trình tỉa thưa rừng thông ở địa bàn xã Thịnh Lộc đã có kế hoạch, phương án cụ thể và có sự đồng ý của Sở NN-PTNT, Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh.

“Trước khi thực hiện, đơn vị chúng tôi cũng đã có công văn gửi cho UBND xã Thịnh Lộc để họ có trách nhiệm thông báo cho người dân. Về mặt quản lý nhà nước thì chúng tôi chỉ cần hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục chứ không phải lấy ý kiến của người dân”, ông Quỳnh lý giải.

Ông Quỳnh thừa nhận trong quá trình cắt tỉa có đốn hạ một số cây thông cao lớn, đường kính lớn hơn so với con số nêu trong quyết định phê duyệt. Tuy nhiên, những cây này chủ yếu nằm ở khu vực có mật độ dày và số lượng không nhiều.

Số cây thông đã bị cắt tỉa chất thành đống bên bìa rừng

PHẠM ĐỨC

“Trong hồ sơ và theo luật Lâm nghiệp, chúng tôi tính đường kính bình quân của thân cây là lấy từ mốc 1,3 m chứ không phải đo tại gốc. Việc đo đạc đường kính của cây cũng chỉ mang tính chất tương đối, đo trước khi cắt nên không thể chính xác được. Do người dân không hiểu rõ việc này nên mới phản đối và chúng tôi tạm thời dừng lại. Sau khi tuyên truyền mà người dân tiếp tục không đồng tình thì đơn vị sẽ dừng hẳn việc này”, ông Quỳnh chia sẻ.

Theo ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, quá trình các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường cho thấy việc cắt tỉa rừng thông của Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh là đúng với quy định và hồ sơ thiết kế. Hiện nay do người dân và đơn vị quản lý rừng thông chưa tìm được tiếng nói chung nên ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã đình chỉ việc cắt tỉa rừng thông của Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.