Nhiều địa phương cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
16/08/2022 16:12 GMT+7

Đến ngày hôm nay 16.8, thêm nhiều tỉnh thành đã công bố lịch tựu trường với học sinh của từng cấp học. Trong đó phần lớn địa phương đều cho học sinh lớp 1 đến trường sớm 2 tuần so với ngày khai giảng.

Ngày 16.8, UBND tỉnhBắc Ninh đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học. Theo đó, năm học 2022 - 2023, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tựu trường vào ngày 29.8; riêng học sinh khối lớp 1 tựu trường vào ngày 22.8. Khai giảng năm học mới vào ngày 5.9.

Nhiều địa phương cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm trước ngày khai giảng 1 - 2 tuần

ngọc thắng

Thời gian thực học bắt đầu từ thứ hai, ngày 5.9; kết thúc năm học trước ngày 31.5.2023.

Bắc Ninh cũng là một trong số ít tỉnh đã quy định lịch nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão ngay trong quyết định về thời gian năm học. Theo đó, tỉnh này cho trẻ mầm non và học sinh các cấp trong toàn tỉnh được nghỉ 10 ngày, từ ngày 20.1 đến hết ngày 29.1.2023 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 8 tháng giêng năm Quý Mão).

Bắc Giang quy định học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường ngày 30.8, riêng lớp 1 tựu trường ngày 22.8. Các cơ sở giáo dục dự kiến khai giảng năm học mới ngày 5.9; kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15.1.2023; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25.5 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2023.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng quyết định cho học sinh cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tổ chức tựu trường sớm nhất vào ngày 29.8. Riêng lớp 1 sẽ tổ chức tựu trường sớm nhất vào ngày 22.8. Ngày khai giảng năm học là ngày 5.9. Tỉnh Hưng Yên sẽ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 hoàn thành trước ngày 31.7.2023.

Tai tỉnh Nam Định,trẻ lớp 1 sẽ tựu trường từ ngày 22.8; các khối lớp còn lại là ngày 29. 8. Các lớp 8, lớp 9 cấp THCS và lớp 11, lớp 12 cấp THPT có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần), còn lại dành cho hoạt động khác. Đối với các lớp 6, 7 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT có 35 tuần thực học.

Mốc thời gian với các kỳ thi cũng được Nam Định quy định tại quyết định này. Theo đó, thi học sinh giỏi lớp 12 THPT chuyên phải hoàn thành trước ngày 30.9.2022. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoàn thành trước 31.3.2023. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 hoàn thành trước ngày 31.7.2023.

UBND tỉnh Yên Bái cho phép từ ngày 29.8 các cơ sở giáo dục thuộc bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và GDTX có thể tựu trường. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 22.8.

Ngày khai giảng năm học mới tại Hà Giang được tổ chức cùng cả nước vào ngày 5.9. Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 25.8.

Theo kế hoạch thời gian năm học của tỉnh Quảng Trị, học sinh các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 29.8, riêng lớp 1 tựu trường trước một tuần (ngày 22.8). Ngoài ra, học sinh được nghỉ giữa kỳ 1 vào ngày 7.11, nghỉ giữa kỳ 2 vào ngày 8.3.2023.

Kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định thời gian tựu trường của học sinh là từ ngày 29.8, riêng với lớp 1 từ ngày 22.8. Học sinh lớp 1 đi học sớm hơn 1 tuần để thực hiện “tuần làm quen” và triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ trước khi vào năm học mới.

UBND tỉnh Gia Lai quy định học sinh toàn tỉnh tựu trường ngày 29.8, riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 22.8. Còn tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, một loạt các tỉnh, thành đã công bố lịch tựu trường năm học mới, trong đó có các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM,...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.