Nhiều ngân hàng Nga bị hệ thống thanh toán toàn cầu Swift 'cấm cửa'

27/02/2022 14:05 GMT+7

Mỹ, Anh, Châu Âu và Canada hôm 27.2 đã ra lệnh chặn Nga truy cập vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT trong một biện pháp cấm vận mới nhằm trừng phạt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, nói: "Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng một số ngân hàng của Nga sẽ bị loại khỏi SWIFT".

Các biện pháp, bao gồm cả việc hạn chế dự trữ quốc tế của ngân hàng trung ương Nga, sẽ được thực hiện trong những ngày tới.

Sau khi lệnh cấm được ban hành, Tổng thống Ukraine Zelensky hoan nghênh các động thái nhằm tách Nga khỏi "nền văn minh tài chính toàn cầu".

Ông Zelensky nói: “Các nhà ngoại giao của chúng tôi đã đấu tranh suốt ngày đêm và truyền cảm hứng để tất cả các nước châu Âu đồng ý về một quyết định mạnh mẽ và công bằng nhằm tách Nga ra khỏi mạng lưới liên kết quốc tế. Chúng tôi cũng có chiến thắng quan trọng này. Nước Nga sẽ thiệt hại hàng nghìn tỷ, đây là cái giá mà Nga phải trả cho chiến dịch quân sự mà họ phát động”.

Tổng thống Zelensky hoan nghênh các động thái nhằm tách Nga khỏi "nền văn minh tài chính toàn cầu" sau khi lệnh cấm các ngân hàng Nga truy cập vào hệ thống SWIFT được ban hành.
ẢNH: REUTERS

Hiện chưa rõ ngân hàng nào của Nga nằm trong danh sách bị ngắt kết nối khỏi SWIFT.

SWIFT là từ viết tắt của Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu, được thành lập vào năm 1973 và có trụ sở tại Bỉ.

SWIFT do Ngân hàng quốc gia Bỉ giám sát cùng Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng trung ương châu Âu và nhiều ngân hàng trung ương khác. Đây là hệ thống truyền tin nhắn giao dịch chính trên toàn cầu, kết nối hơn 11.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.