Nhiều trẻ em nhập viện, trường học đóng cửa vì ô nhiễm không khí ở thủ đô Ấn Độ

18/11/2021 14:30 GMT+7

Ngày 17.11, Ấn Độ tạm thời đóng cửa 5 nhà máy nhiệt điện than để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề tại New Delhi suốt thời gian qua.

Các bác sĩ khoa nhi ở thủ đô đông dân nhất thế giới này đang phải chữa trị cho số ca bệnh nhi tăng báo động. Các vấn đề thường gặp là dị ứng, các bệnh hô hấp và khó thở.

Tình trạng sương mù do ô nhiễm tái diễn trong nhiều năm, đe dọa sự phát triển trung và dài hạn của trẻ em cả về mặt thể chất lẫn nhận thức.

"Như mọi người biết thì trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề. Số bệnh nhân mắc bệnh hô hấp ở cả khoa ngoại trú lẫn phòng cấp cứu mà chúng tôi đang điều trị đã tăng gấp 3 đến 4 lần số lần đến khám của họ. Tình trạng này liên quan trực tiếp đến mức độ ô nhiễm cao tại thành phố Delhi và vùng thủ đô trong 7 đến 10 ngày qua", theo bác sĩ Arvind Bountra, bệnh viện Max Super Speciality.

Tình trạng sương mù do ô nhiễm không khí tại New Delhi (Ấn Độ)

reuters

Quyết định đóng cửa các nhà máy điện tạm thời do một ủy ban thuộc bộ môi trường Ấn Độ đưa ra.

Các trường học cũng buộc phải đóng cửa đến khi có thông báo tiếp theo.

Mỗi năm, New Delhi đều đối mặt với tình trạng ô nhiễm báo động. Nhiệt độ giảm khiến chất thải từ các nhà máy điện, khói bụi và rác đã đốt không thể tan biến. Trong tháng này, tình trạng ô nhiễm tăng đến mức "nghiêm trọng".

Chỉ số chất lượng không khí của New Delhi lên đến mức 499 trong thang đo 500, đồng nghĩa với việc người khỏe mạnh cũng có nguy cơ bị bệnh đường hô hấp.

Trong thang đo này, chỉ số trên 60 được xem là không lành mạnh.

Ô nhiễm không khí khiến Covid-19 ngày càng tồi tệ hơn?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.