Nhờ đâu Ukraine có thể giảm được đà tiến quân của Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/03/2022 15:48 GMT+7

Trong gần hai tuần Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lực lượng Ukraine được đánh giá là đã có sự kháng cự quyết liệt và đang giảm được đà tiến quân của Nga, ít nhất tới lúc này.

Tính đến hôm nay 8.3, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 13. Cách đây hai ngày, một quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng các lực lượng Nga đang tiếp tục cố gắng tiến quân và cô lập thủ đô Kyiv, hai thành phố Kharkiv và Chernihiv, nhưng đang gặp sự kháng cự quyết liệt từ Ukraine. Giới phân tích nhận định các lực lượng Ukraine có thể đối phó một quân đội mạnh hơn mình là nhờ sự kết hợp của sự chuẩn bị tốt, đoàn kết dân tộc và cả những sai lầm của phía Nga, theo AFP.

Sự chuẩn bị

Với sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine đã tăng cường đáng kể khả năng cho các lực lượng vũ trang của mình sau năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và lực lượng đòi ly khai kiểm soát một số khu vực ở miền đông.

Vào năm 2016, NATO và Kyiv bắt đầu chương trình huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm Ukraine và đến nay, lực lượng này có khoảng 2.000 thành viên, có khả năng hỗ trợ những người tình nguyện dân sự, theo AFP.

Xe tăng Ukraine di chuyển trên một con đường trước cuộc tấn công ở vùng Luhansk ngày 26.2

AFP

Ukraine đã trải qua 8 năm lên kế hoạch, huấn luyện và tự trang bị cho mình để chuẩn bị đối phó hành động quân sự của Nga, theo nhà nghiên cứu Douglas London tại Đại học Georgetown (Mỹ). Ông London còn nhận định biết được Mỹ và NATO sẽ không đến giải cứu mình trên chiến trường, Kyiv xây dựng chiến lược tập trung vào việc gây tổn thất cho Moscow đến mức không thể đạt được mục tiêu khi tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine.

Vũ khí phương Tây nào đang củng cố quân đội Ukraine?

Tối đa hóa lợi thế

Các lực lượng Nga dường như đã đánh giá thấp lợi thế về môi trường xung quanh của lực lượng Ukraine, theo AFP. Lợi thế này bao gồm cả kiến thức về địa hình-vào thời điểm nào trong năm thì các con đường trở nên lầy lội- và khả năng của người Ukraine tự trang bị vũ khí để chống lại lực lượng tấn công.

Trong kịch bản của một cuộc chiến bất cân xứng, phe yếu hơn có thể tối đa hóa lợi thế họ có được để chống lại đối phương mạnh hơn. Đó là những "lợi thế về địa hình, kiến thức địa phương và kết nối xã hội”, theo giáo sư Spencer Meredith tại Trường An ninh quốc tế (Mỹ).

Khói bốc lên từ một xe tăng Nga bị lực lượng Ukraine phá hủy trên một con đường ở vùng Luhansk ngày 26.2

AFP

Một nguồn tin quân sự Pháp cho rằng với việc lực lượng Ukraine tận dụng tối đa những lợi thế như trên, lực lượng Nga “sẽ gặp rắc rối ở mọi góc phố, từ tòa nhà này sang tòa nhà khác” khi tìm cách tiến quân vào bên trong các thành phố như thủ đô Kyiv , theo AFP.

Đoàn kết

Được lãnh đạo bởi Tổng thống Volodymyr Zelensky, vẫn còn ở lại Kyiv bất chấp nguy cơ đối với tính mạng của mình khi lực lượng Nga bao vây khu vực xung quanh thủ đô, người Ukraine đã cho thấy tính kiên cường của mình trong chiến sự.

Nhiều dân thường Ukraine đã tình nguyện ra trận, thường sau khi đảm bảo gia đình của họ đến miền tây của đất nước hoặc bên ngoài biên giới một cách an toàn, theo bài phân tích.

NATO "bật đèn xanh" gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, Nga cảnh báo

Những sai lầm về mặt chiến lược?

Giới phân tích quân sự cho rằng Nga đã mắc phải những sai lầm về mặt chiến lược trong những ngày đầu phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, khi điều quá ít lực lượng trên bộ trong giai đoạn đầu và không triển khai lực lượng trên bộ và lực lượng không quân cùng với nhau. Moscow dường như dự kiến chiến dịch thành công trong vài ngày.

“Vào lúc đầu, họ nghĩ họ có thể đưa rất nhanh một số đơn vị vào thủ đô Kyiv… Nhưng ngay lúc đầu họ đã chịu tổn thất... Quân đội Nga bây giờ đã có sự điều chỉnh và đang cố gắng thực hiện một chiến dịch quân sự phối hợp”, theo ông Michael Kofman, giám đốc chương trình nghiên cứu Nga thuộc Trung tâm Phân tích hải quân ở Mỹ.

Nga ra 4 điều kiện cho Ukraine để chấm dứt chiến dịch quân sự

Tuy lực lượng Ukraine đang chặn được đà tiến quân của Nga trong gần 2 tuần qua, nhưng tương lai vẫn còn chưa rõ. Hôm 1.3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục đích. Theo ông, mục đích chính của Nga là tự vệ trước những mối đe dọa gây ra bởi phương Tây, đồng thời khẳng định Nga không xâm chiếm lãnh thổ Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.