Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Những 'bí quyết' giúp nhà nông tiết kiệm điện tiền triệu

Nhà tôi làm nông với mấy hecta cà phê, hồ tiêu cứ đến mùa nắng nóng, một tuần phải tưới đến 3 lần đều dùng máy bơm nước chạy bằng điện nên có thời điểm mỗi tháng phải "còng lưng" thanh toán hóa đơn tiền điện khủng, thì nay với nhiều "bí quyết" đã tiết kiệm điện được tiền triệu.

Nghỉ hè, tôi cho các con về quê nhà Hà Nam chơi đúng vào lúc thời tiết nóng khủng khiếp, cả nước kêu gọi tiết kiệm điện. Kỳ nghỉ của mẹ con tôi dự kiến sẽ 20 ngày để đi thăm thú hết hai quê nội ngoại nhưng đến ngày thứ 7, tôi phải đưa các con quay trở lại Đắk Lắk gấp vì nhiệt độ quá cao nên 2 đứa bị sốc nhiệt.

Những "bí quyết" nhà nông tiết kiệm điện tiền triệu - Ảnh 1.

Con tôi giải trí bằng môn vẽ thay vì xem ti vi

TGCC

Bữa đó, miền Bắc chống chọi với đợt nắng nóng kéo dài, còn ở quê nhà tôi phải đối mặt với tình trạng nguồn điện cung cấp không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân, nên luân phiên cúp điện.

Chỉ khi quay trở lại nhà mình rồi, tôi mới cảm thấy thật sự thoải mái. Xung quanh nhà tôi trồng rất nhiều cây xanh nên không khí trong lành và thoáng đãng, dù có ngày nhiệt độ tăng cao nhưng cũng không cần lắp điều hòa mà mỗi phòng chỉ cần đầu tư một cái quạt điện là đủ. Năm ngoái khi sửa sang lại ngôi nhà, chúng tôi quyết định chi một số tiền khá lớn để lợp mái bằng tôn chống nóng và làm trần nhà bằng gỗ thông nên dù ngoài trời nắng nóng thì trong nhà vẫn rất mát mẻ. 

Mùa hè, tôi mua các loại chiếu trúc, chiếu điều hòa để trải trên giường ngủ nên buổi tối nhà tôi gần như không cần phải bật một chiếc quạt nào. Đồ gia dụng trong nhà như ti vi, tủ lạnh hay máy giặt, tôi cũng cố gắng mua loại đời mới và giá thành khá cao bởi chúng có tính năng tiết kiệm điện khá tuyệt vời. Ở hành lang, sân vườn và cả lối ra nhà vệ sinh, tôi lựa chọn các loại bóng đèn cảm biến có chức năng tự tắt khi không có người.

Những "bí quyết" nhà nông tiết kiệm điện tiền triệu - Ảnh 2.

Ngành điện TP.HCM tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng với hộ dân

EVNHCMC

Nhà tôi làm nông nghiệp hoàn toàn. Mấy hecta cà phê, hồ tiêu đến mùa nắng nóng, một tuần phải tưới đến 3 lần đều dùng máy bơm nước chạy bằng điện. Thế nhưng thời điểm đó mỗi tháng tôi phải "còng lưng" thanh toán hóa đơn tiền điện khổng lồ. Ngày bình thường điện năng nhà tôi sử dụng mỗi tháng chỉ trên dưới 200.000 đồng. Mùa tưới, con số đó tăng vọt, đỉnh điểm có tháng khô hạn kéo dài, tôi phải trả đến 3 triệu đồng tiền điện.

Vừa xót tiền cộng với việc điện năng yếu đi trông thấy mỗi khi nhà tôi bật máy bơm, nồi cơm điện tôi cắm còn không đủ điện để chín.

Trước tình hình đó, vợ chồng tôi bàn bạc rồi quyết định đầu tư một giàn máy bơm nước chạy hoàn toàn bằng dầu diesel. Tuy số tiền bỏ ra ban đầu khá lớn nhưng hiệu quả không ngờ bởi máy chạy bằng dầu nên rất khỏe. Trước đây còn tưới điện, chúng tôi toàn phải canh ban đêm khi mọi nhà đã nghỉ ngơi và hạn chế thiết bị điện hoạt động thì chúng tôi mới ra đồng. Vất vả là thế nhưng hiệu quả cũng không cao bởi nguồn nước máy bơm điện yếu hơn hẳn so với máy bơm dầu, vừa tốn thời gian lại vừa mất sức. Khi đã chuyển đổi sang phương án mới, tôi cảm thấy khá hài lòng bởi mỗi một tháng tưới triền miên, tôi chỉ phải bỏ ra hơn 1 triệu đồng cho việc mua dầu tưới, tiết kiệm được hẳn hơn 2 triệu để đầu tư vào việc khác.

Những "bí quyết" nhà nông tiết kiệm điện tiền triệu - Ảnh 3.

Nhà tôi dùng máy bơm chạy bằng dầu diesel để tiết kiệm điện

TGCC

Hai đứa con tôi còn nhỏ, thế nhưng kỳ nghỉ hè nào, tôi cũng mua cho chúng những bộ lắp ráp mô hình, sách tập tô, dạy vẽ... hoặc một số loại đồ chơi bổ ích khác để giảm thiểu thời gian chúng ngồi trước màn hình ti vi hoặc máy vi tính. Có lẽ sẽ có ý kiến cho rằng điện năng ti vi tiêu tốn không đáng kể nhưng mà so với việc vừa tiêu hao điện lại vừa không tốt cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của con. Chắc chắn tôi sẽ chọn phương pháp tối ưu hơn và may mắn là các con tôi cũng rất hưởng ứng.

Tiết kiệm điện tuy không khó, nhưng để làm tốt thì ta vẫn cần rèn thường xuyên để trở thành một thói quen. Vả lại nhà có trẻ nhỏ, nên lúc nào tôi cũng cố gắng ý thức một điều là chỉ bảo con không thể nói suông mà phải dùng hành động. Nên con tôi đứa lớn cũng đã biết nhắc đứa bé phải biết tắt hết thiết bị điện trước khi ra ngoài. Nhờ vậy mà cả nhà, dù làm nông nhưng mỗi tháng cũng tiết kiệm điện được tiền triệu.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.