Những người nắm giữ nhiều đất đai nhất ở Mỹ là ai?

10/12/2022 18:23 GMT+7

Những cá nhân hoặc gia tộc nắm giữ nhiều đất đai nhất ở Mỹ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực trang trại, khai thác gỗ, nhưng cũng kiếm được nhiều tiền từ các mảng khác.

Mới đây, một trang tin về thị trường và tài chính ở Mỹ đưa tin tỉ phú John Malone hiện là chủ đất tư nhân lớn nhất ở Mỹ, với tổng cộng 2,2 triệu mẫu Anh (890.000 ha) đất, bao gồm đất nông nghiệp, đất trang trại và đất rừng.

Tuy nhiên, thông tin này không mới. Thực tế, hồi tháng 1/2022, tạp chí Land Report chuyên về đất đai tại Mỹ đã công bố danh sách Land Report 100 năm 2021, thống kê 100 chủ đất tư nhân lớn nhất ở Mỹ, bao gồm các gia đình và các cá nhân. Nếu chỉ tính cá nhân, ông Malone khi đó đã là người nắm giữ nhiều đất tư nhân nhất tại Mỹ. Ông cũng luôn xuất hiện trong top đầu của danh sách những năm gần đây, ít nhất từ năm 2018 đã đứng ở vị trí đầu bảng.

Là nghiên cứu được công bố thường niên từ năm 2007, danh sách Land Report 100 năm nay dự kiến sẽ xuất hiện trong ấn phẩm mùa đông sắp tới của tạp chí. Dưới đây là những cái tên nổi bật nhất danh sách hồi đầu năm.

Gia tộc Emmerson - 2,33 triệu mẫu Anh (943.000 ha)

Ông Archie Aldis “Red” Emmerson và gia tộc cùng sở hữu khoảng 2,33 triệu mẫu đất. Họ chủ yếu đầu tư vào đất rừng. Công ty Sierra Pacific Industries (SPI) của ông là công ty sản xuất gỗ xẻ tư nhân lớn nhất tại Mỹ. Họ sở hữu 14 nhà máy gỗ trải khắp đất nước.

Ông Archie Aldis “Red” Emmerson

chụp màn hình land report

Ông Red bắt đầu xây dựng SPI cùng cha mình tại bang California vào năm 1949. Hiện dù đã ngoài 90 tuổi, ông vẫn tự lái xe bán tải đi làm từ trước 8 giờ sáng, 6 ngày một tuần, theo trang Farmland Riches.

Ông và đội ngũ của mình tìm kiếm cơ hội từ các vụ cháy rừng, xông vào khi hầu hết mọi người tìm cách thoát ra ngoài. Forbes ước tính rằng gia tộc Emmerson đã kiếm được nhiều tiền từ việc khai thác gỗ sau các vụ cháy rừng hơn bất kỳ ai khác ở Mỹ.

John Malone - 2,2 triệu mẫu Anh (890.000 ha)

Ông Malone từng là CEO của Tele-Communications, công ty đã được nhà mạng AT&T mua lại với giá 50 tỉ USD vào năm 1999. Ông nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông, hiện là chủ tịch và cổ đông lớn nhất của Liberty Media, đồng thời sở hữu cổ phần ở một số công ty khác.

Ông John Malone

chụp màn hình new york times

Theo trang tin Benzinga, ông có nhiều công ty chăn nuôi gia súc và bất động sản, chủ yếu ở các bang Maine, New Mexico, Colorado và Wyoming. Ông đã quyết định đầu tư hàng tỷ USD vào đất đai sau khi dành một mùa hè làm việc tại một trang trại của gia đình ở bang Pennsylvania.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Malone nói rằng bảo tồn là động lực chính của ông ấy trong việc mua đất và ông dự định mua thêm nhiều mảnh đất nữa. Ông nói những mảnh đất này là nguồn thu nhập đáng tin cậy và là hàng rào vững chắc chống lại lạm phát.

Giá trị tài sản ròng của ông ước tính là 9,6 tỉ USD, theo Benzinga.

Gia tộc Reed - 2,1 triệu mẫu Anh (850.000 ha)

Trong suốt 5 thế hệ, gia tộc Reed đã sở hữu và điều hành công ty khai thác gỗ Green Diamond Resource, theo USA Today. 2,1 triệu mẫu đất của gia đình chủ yếu là rừng nguyên sinh ở các bang Washington, Oregon và California.

Lịch sử gia tộc bắt đầu khi ông Mark Edward Reed được thuê để quản lý công ty khai thác gỗ Simpson vào năm 1897. Sau đó, ông kết hôn với con gái của ông Sol Simpson, chủ công ty, vào năm 1901. Sau khi ông Simpson qua đời vào năm 1906, ông Reed nắm quyền kiểm soát công ty.

Vào năm 2014, việc mua 600.000 mẫu (243.000 ha) đất rừng ở Oregon đã đưa họ vào top đầu những người sở hữu nhiều đất tư nhân nhất nước Mỹ, đứng ở vị trí thứ 5.

Ted Turner - 2 triệu mẫu Anh (809.000 ha)

Ông Turner được biết đến nhiều nhất khi tham gia vào lĩnh vực truyền hình. Ông là người sáng lập Cable News Network, tức CNN, kênh truyền hình cáp 24 giờ đầu tiên tại Mỹ.

Ông Ted Turner

chụp màn hình creativity foundation

Hầu hết đất mà ông Turner sở hữu là đất trang trại, theo Farmland Riches. Chúng được gọi là chung là "Turner Ranches" (Trang trại Turner). Mỗi trang trại hoạt động như một cơ sở kinh doanh, chăn nuôi bò rừng (bison) và cung cấp các dịch vụ như săn bắn, câu cá và tham quan.

Các trang trại này cũng đang sử dụng các biện pháp tiên tiến để bảo tồn nước và quản lý gỗ, cũng như thả các loài vật bản địa trở lại thiên nhiên hoang dã. Tính toàn bộ các trang trại, công ty Turner Enterprises đang quản lý hơn 45.000 con bò rừng.

Stan Kroenke - 1,627 triệu mẫu Anh (658.000 ha)

Ông Kroenke, chủ đội bóng bầu dục Los Angeles Rams, sở hữu hơn 1,6 triệu mẫu đất ở Mỹ. Năm 2016, ông đã hoàn thành vụ mua bán trang trại được coi là đắt nhất từ ​​​​trước đến nay, với một trang trại rộng 510.000 mẫu (206.000 ha).

Ông Kroenke kết hôn với Ann Walkton Kroenke, người thừa kế khối tài sản của Wal-Mart. Ông đã kiếm được rất nhiều tiền từ thể thao. Trong những năm gần đây, công ty Kroenke Ranches của ông đã trở thành một công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và dự kiến cung cấp điện cho hơn 1 triệu hộ gia đình.

Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông năm 2022 là 10,7 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.