[Kỳ12] Những thầy cô trẻ làm 'đảo điên' học trò: Thầy giáo giảng bài vừa hay, vừa cuốn hút

19/11/2022 14:18 GMT+7

Nhờ khả năng ăn nói lưu loát và thu hút, thầy giáo này vừa mang lại cho sinh viên những bài giảng hấp dẫn vừa giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

Thầy giáo trẻ điển trai Nguyễn Tấn Hoàng Hải

NVCC

Để các môn học về luật bớt khô khan

Thầy giáo Nguyễn Tấn Hoàng Hải (31 tuổi) đang công tác và giảng dạy tại khoa Luật dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM. Vì mong muốn được nói, được truyền cảm hứng về học hành, sự yêu thích về học luật cho các bạn trẻ, thầy giáo trẻ đã chọn gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy.

Thầy Nguyễn Tấn Hoàng Hải đang công tác tại khoa Luật dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM

THẢO PHƯƠNG

Với kinh nghiệm 7 năm gắn bó với nghề cùng với khả năng dẫn chương trình được rèn luyện từ thời sinh viên, nhờ vậy những tiết học lý thuyết khô khan trở nên hấp dẫn và thú vị hơn.

Thầy Hải chia sẻ: “Trong các môn học về luật, phương pháp truyền tải rất quan trọng. Vì các điều luật rất khô khan, mình giảng dạy một cách máy móc nữa thì không có điểm nhấn, sinh viên không lưu lại kiến thức lâu. Do vậy, tôi luôn truyền tải thông điệp tươi vui, hình ảnh nhất, biến nó thành cái gì đó gần gũi hơn, dễ liên tưởng để sinh viên dễ nhớ bài”.

Bên cạnh đó, thầy giáo trẻ thường lồng ghép lý thuyết, đưa vấn đề pháp lý vào các bản án, vụ việc thực tiễn để truyền tải kiến thức cho sinh viên. Đồng thời, rèn luyện tư duy phản biện cho học trò bằng cách mời các bạn phát biểu, chia sẻ quan điểm, ý kiến trong giờ học.

Không chỉ mang đến những bài giảng hấp dẫn, thầy giáo 9X còn được sinh viên yêu mến bởi sự hòa đồng, gần gũi: “Tôi xem sinh viên như những người bạn, người em. Tôi mong muốn được lắng nghe mọi vấn đề mà các bạn gặp phải trong cuộc sống. Từ những trải nghiệm của mình, tôi sẽ đưa ra lời khuyên, hướng giải quyết và cách khắc phục tốt nhất cho sinh viên”, thầy Hải chia sẻ.

Là học trò của thầy Hải, Nguyễn Hữu Hiệp, sinh viên năm cuối Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết: “Thầy hay tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm về cuộc đời, công việc với sinh viên một cách thân thương, gần gũi. Đôi khi thầy cũng la mắng nhưng là mong sinh viên trưởng thành hơn. Cách thầy dạy rất dễ hiểu, những kiến thức trong môn luật dân sự cũng đa dạng và nhiều vấn đề thực tế, nhưng qua cách dạy của thầy khiến sinh viên hứng thú, say mê tìm tòi và rèn luyện”.

Thầy giáo 9X là người lắng nghe, chia sẻ cùng với sinh viên nhiều vấn đề trong cuộc sống

NVCC

Với lợi thế là một giảng viên trẻ nên thầy Hải luôn nhiệt tình hỗ trợ sinh viên trong nhiều hoạt động, như: làm giám khảo cho các cuộc thi học thuật, cuộc thi về kỹ năng, làm cố vấn chuyên môn, tham dự với tư cách là khách mời, chuyên gia… Với thầy Hải, khi được làm việc với sinh viên, cái lửa, sự trẻ trung, nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến mình yêu đời và trẻ trung hơn.

Giúp sinh viên tự tin hơn trong giao tiếp

Ngoài việc truyền đạt kiến thức về luật, thầy Hải còn mong muốn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình cho sinh viên. Theo thầy Hải, kỹ năng nói và viết rất quan trọng với sinh viên ngành luật nên trong các buổi thảo luận thầy giáo trẻ yêu cầu tất cả sinh viên ai cũng phải nói, phải thuyết trình.

Thầy giáo trẻ luôn coi trọng khả năng giao tiếp, ứng xử của sinh viên

NVCC

Bên cạnh công việc giảng viên, thầy Hải đang dẫn chương trình truyền hình cho chương trình “Nhịp sống hôm nay” trên kênh SCTV4. “Nếu làm giảng viên là công việc chính thì dẫn chương trình là nghề tay trái của tôi. Tính đến nay, đã 11 năm tôi gắn bó với công việc này. Tôi thích được nói, được chia sẻ nên làm giảng viên hay người dẫn chương trình đều là những công việc mà tôi yêu thích", thầy Hải cho hay.

Với lợi thế ăn nói lưu loát, thầy giáo trẻ mong muốn dùng kỹ năng này của mình để giúp sinh viên giao tiếp tự tin hơn. Thầy Hải chia sẻ: “Vì số lượng sinh viên đông mà thời gian trên lớp có hạn nên tôi không thể tạo cơ hội cho tất cả sinh viên được nói, được phát biểu nên tôi cố gắng thông qua những cách mình truyền đạt, giảng dạy để các bạn chủ động tự học hỏi từ đó”.

Thầy Hải vừa dạy học vừa làm người dẫn chương trình

NVCC

Sinh viên Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: “Thầy giảng bài như cách thầy dẫn chương trình, giọng thầy khi nói vô micro rất cuốn hút. Bên cạnh đó, trong những giờ thảo luận thầy sẽ cho các nhóm thuyết trình, rèn luyện cách nói trước đám đông. Sau mỗi buổi thuyết trình thầy sẽ chỉ ra những sai sót cũng như những điểm mạnh, điểm yếu về giọng nói để tụi mình hoàn thiện hơn”.

Thầy giáo 9X đang ấp ủ dự định trở thành một diễn giả để có thể chia sẻ những kỹ năng sống, kỹ năng mềm đến với các bạn sinh viên trên khắp cả nước.

Những thầy cô trẻ làm 'đảo điên' học trò

Kỳ 1: 'Ôi, người gì mà đẹp trai thế'

Kỳ 2: Thầy giáo Tây rất... Tây

Kỳ 3: Cô giáo triệu view trên TikTok

Kỳ 4: Giáo viên thân thiện và xinh đẹp

Kỳ 5: 'Nam vương' trong lòng sinh viên

Kỳ 6: Nổi tiếng với bài giảng tiếng Anh

Kỳ 7: Coi trọng sự phản biện của sinh viên

Kỳ 8: Cảm hóa học sinh chưa ngoan

Kỳ 9: Truyền cảm hứng nghệ thuật Khmer

Kỳ 10: Hạnh phúc khi thấy học sinh tự tin

Kỳ 11: Người được Microsoft chọn sản xuất nội dung trên excel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.