[Kỳ10] Những thầy cô trẻ làm 'đảo điên' học trò: Hạnh phúc khi thấy học sinh tự tin

17/11/2022 13:28 GMT+7

Với phong cách dạy học tâm lý, tư vấn hướng nghiệp gần gũi, năng động và thấu hiểu, lại có phong cách như sao Hàn Quốc , thầy giáo Vũ Hoài Linh trở thành "thần tượng" trong lòng học trò.

Thầy giáo Vũ Hoài Linh (27 tuổi), sinh sống ở Hà Nội, đang làm công việc giảng dạy, trị liệu tâm lý và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Anh Hoài Linh chuẩn bị hoàn thành chương trình thạc sĩ tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên (Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Thầy giáo tâm lý Vũ Hoài Linh có phong cách như sao Hàn Quốc.

NVCC

Từ nhỏ, anh Hoài Linh thích làm việc với con người và giúp đỡ những người gặp vấn đề về tâm lý có thể vượt qua được khó khăn. Vì thế, học xong THPT, Linh đã đăng ký vào ngành tâm lý học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Thời điểm năm nhất và năm 2 đại học, Linh cảm thấy bản thân chưa hứng thú với chương trình học lắm, nhưng bước sang năm thứ 3, chàng trai được đi thực tập, làm việc với các bạn trẻ, học sinh. Và khi giúp được các bạn ấy, đam mê trong Linh mới bắt đầu mãnh liệt hơn. Sau khi tốt nghiệp, anh được nhận vào một trường ở Hà Nội phụ trách giảng dạy về tâm lý, kỹ năng sống cũng như làm các chương trình hướng nghiệp cho học sinh.

Khoảng thời gian còn học trên ghế nhà trường, anh Linh đã tham gia nhiều hoạt động về tâm lý. Anh nhìn nhận bản thân học rất tốt từ thực tế. Ngoài việc học lý thuyết, anh luôn tin rằng việc thực hành giúp cho anh thực sự hiểu và vận dụng các kiến thức tâm lý mà mình được học. Nhờ việc vừa học, vừa thực hành giúp cho anh Linh luôn nắm vững được kiến thức.

Hoài Linh nói: “Để thực hành nhiều thì không có cách nào khác ngoài việc tiếp xúc, nói chuyện với nhiều người. Khi mình có nhiều trải nghiệm thì lúc đấy kiến thức và thực tế nó sẽ luôn song hành với nhau”.

Tốt nghiệp đại học vào năm 2017, Hoài Linh xin vào giảng dạy bộ môn giá trị sống và kỹ năng sống của hệ thống Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội). Dạy học tại trường hơn 3 năm, anh Linh xin rời trường để đi học thạc sĩ tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên. Bên cạnh đó, anh đi giảng dạy tâm lý, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trên khắp cả nước.

Trong suốt quá trình giảng dạy, điều làm anh Linh cảm thấy hạnh phúc nhất là nhìn thấy học sinh của mình tự tin hơn vào lựa chọn của bản thân. Các bạn dám ra quyết định, dám chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn nghề nghiệp. Đó là điều khiến anh cảm thấy càng ngày càng yêu công việc này, vì đã giúp đỡ được cho nhiều người.

Vừa qua, anh Hoài Linh đã tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Na Uy

NVCC

Đối với anh Linh, làm việc mình yêu thích giống như việc mình yêu đúng người. Anh Linh lúc nào cũng cảm thấy mình tràn đầy năng lượng trong công việc. Việc giảng dạy, làm trị liệu tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh giúp anh Linh được nhiều người biết đến hơn, có cơ hội giúp đỡ cho nhiều học sinh và người trẻ hơn, đặc biệt giúp bản thân anh hoàn thiện hơn sau mỗi chương trình.

Trong tương lai, thầy tâm lý phong cách như sao Hàn Quốc mong muốn sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận những dịch vụ tư vấn tâm lý, hướng nghiệp một cách dễ dàng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.