Ninh Bình: Bắt 5 nghi phạm điều hành 6 website đánh bạc

14/01/2023 12:16 GMT+7

Nhóm nghi phạm này đã lập, điều hành 6 website đánh bạc. Chỉ trong khoảng 1 tháng đã có tới 20.000 người tham gia đánh bạc trên các web trên, với số tiền giao dịch gần 400 tỉ đồng.

Ngày 14.1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ 5 nghi phạm tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Các nghi phạm bị bắt giữ

Công An Ninh Bình

Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Trịnh Việt Linh (36 tuổi, ngụ xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình), Đào Duy Hoàng (35 tuổi), Bùi Tiến Lượng (39 tuổi), Nguyễn Xuân Lộc (34 tuổi), Lò Văn Lượng (20 tuổi, đều ngụ P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Sau khi bắt giữ, lực lượng công an khám xét nơi ở của các nghi phạm, thu giữ 5 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, hơn 300 sim điện thoại, và nhiều công cụ, phương tiện khác, đều là tang vật liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình xác định, tháng 8.2021, Trịnh Việt Linh đã thuê Đào Duy Hoàng lập các website để tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau.

Sau khi lập các website, Trịnh Việt Linh cùng các nghi phạm còn lại tổ chức điều hành hoạt động để cho các “con bạc” tham gia đánh bạc.

Bước đầu, lực lượng công an xác định, tính từ đầu tháng 12.2022 đến đầu tháng 1 đã có khoảng 20.000 “con bạc” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và nhiều tỉnh, thành cả nước tham gia chơi bạc, với tổng số tiền giao dịch gần 400 tỉ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.