Ninh Dương Lan Ngọc bật mí cách giữ da trong những ngày Tết Nhâm Dần 2022

Thuận Tùng
Thuận Tùng
01/02/2022 08:19 GMT+7

Vào những ngày tết, dù có thức khuya nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chăm chút cho làn da. Bí quyết giữ da của cô chính là dầu ô liu.

Năm nay, Ninh Dương Lan Ngọc có phim “1990” chiếu tết, nữ diễn viên hy vọng khán giả dần tập lại thói quen đến rạp xem phim để ủng hộ điện ảnh nước nhà.

Ninh Dương Lan Ngọc

Đúng nghĩa với hai chữ đoàn viên

Những ngày tết, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ dành hầu hết thời gian cho gia đình và chính mình. Nữ diễn viên cho biết: “Không biết mọi người thế nào nhưng Ngọc thì rất thích tết. Ngọc thích cái không khí tất bật của các thành viên trong gia đình những ngày trước tết, cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa, cùng mẹ đi chợ mua thực phẩm hay hoa chưng trong nhà. Tất cả mọi hoạt động khiến Ngọc cảm thấy ấm áp, đúng nghĩa với hai chữ đoàn viên”.

Ninh Dương Lan Ngọc

Với một năm nhiều biến động, Lan Ngọc học được cách sống chậm, nhìn nhận mọi thứ xung quanh ở nhiều góc cạnh và sâu sắc hơn, biết quan tâm và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đặc biệt là Ngọc biết học cách bảo vệ, chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn. Lan Ngọc cũng tập tành vào bếp và học lỏm một vài bí kíp của mẹ. Bên cạnh đó, thời gian ở nhà cô xem phim nhiều hơn, trau dồi thêm về khả năng diễn xuất cũng như học cách phân tích tâm lý nhân vật để vận dụng cho những vai diễn sắp tới của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc

Thích về nhà, ở nhà ngày tết

Vào những ngày tết, bạn bè sẽ khó kiếm Lan Ngọc vì cô ở nhà suốt ngày. Đến khoảng mùng 10, mấy anh chị em đi làm, Ngọc mới bắt đầu “hẹn hò” với hội bạn thân của mình.

Trước giờ, cô luôn tâm niệm tết là khoảng thời gian để gia đình quây quần, đoàn tụ bên nhau sau một năm bộn bề công việc. Nữ diễn viên sẽ cùng mọi người dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa.

Lan Ngọc chia sẻ: “Khi về nhà, Ngọc là một cô con gái nhỏ bé của gia đình, sẽ được ba mẹ, chị hai, em trai rồi mấy cháu hết mực yêu thương. Gia đình luôn là điểm tựa an toàn cho Ngọc khi trở về sau nhiều lo toan. Chưa kể về nhà sẽ được ăn ngon nữa nên thích lắm”.

Nữ diễn viên sở hữu thân hình đáng mơ ước.

Thức khuya giữ da sao cho đẹp?

Nữ diễn viên “1990” cũng “than thở” rằng, tết mà bảo kiêng ăn thì phí quá vì quá nhiều đồ ăn ngon. Nhưng đúng là cô vẫn phải giữ dáng, chứ không qua mùa tết chắc stylist khóc ròng. Để làm được điều đó, Ngọc thường tập những bài tập bụng cơ bản kết hợp với cardio, nhảy dây để đốt mỡ. Bên cạnh đó, cô cũng hạn chế nạp tinh bột hay thịt mỡ vì sẽ dễ tăng cân.

Nhưng điều mà nhiều người lo lắng trong tết chính là làn da. Tết thường ăn nhiều đồ ngọt, thức khuya vui chơi nên làn da dễ “bệnh” hơn.

Lan Ngọc cho biết: “Thức khuya thì có nhưng không lơ là việc chăm da. Bên cạnh các bước chăm da cơ bản, Ngọc còn có một bí kíp là sử dụng dầu ô liu. Ngọc thường sử dụng dầu ô liu vào buổi sáng cho việc rửa mặt. Còn ban đêm, Ngọc sẽ dùng dầu ô liu để dưỡng thể. Đối với những bạn không sợ nhờn rít có thể để qua đêm, còn không thì lau bằng nước ấm trước khi ngủ”.

Lan Ngọc tập nhiều môn thể thao khác nhau

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tẩy da chết như một cách để giúp da “thở”, tránh việc nổi mụn. Lan Ngọc cũng chú ý việc ăn uống để làn da có thể tái tạo tốt hơn.

Dù tết khá thoải mái trong việc ăn uống nhưng Lan Ngọc hy vọng mọi người đừng lơ là việc chăm sóc cơ thể cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau tết, mọi người sẽ bắt đầu lại guồng quay công việc nên phải dành thời gian tái tạo năng lượng cho bản thân. Năm qua, chúng ta đã chứng kiến quá nhiều mất mát liên quan đến dịch Covid-19, nên hy vọng trong năm mới ai cũng dồi dào sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.