Nữ chủ tịch hội yêu môi trường, mê thiện nguyện

30/05/2024 09:00 GMT+7

Hơn 10 năm gắn bó với công tác phụ nữ, chị Phạm Thị Ly Na, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở (huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) được biết đến là một cán bộ năng động, sáng tạo, hết lòng vì chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt chị Ly Na có tình yêu mãnh liệt với môi trường nên đã phát động nhiều chiến dịch xanh, giúp cải thiện môi trường sống trên địa bàn.

Chị Ly Na (ngoài cùng bên trái) cùng hội viên thu gom phế liệu

Chị Ly Na (bìa trái) cùng hội viên thu gom phế liệu

TGCC

Sạch đường đẹp ngõ

Chị Ly Na sinh năm 1980 và được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ninh Sở từ năm 2014. Chị cho biết, thời điểm trước năm 2015, tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã khá phức tạp, một phần vì xã Ninh Sở có làng nghề mây tre đan truyền thống và song song là quá trình đô thị hóa ở vùng ngoại thành diễn ra mạnh mẽ, dân cư đông đúc.

Trước thực tế đó, Hội LHPN xã đã phát động phong trào "Nói không với rác thải nhựa" và được nhân dân ủng hộ, đồng tình. Hội đã vận động kinh phí và trao tặng 2.500 thùng rác có nắp đậy đặt tại các hộ gia đình và đặt 410 thùng rác công cộng trên địa bàn xã. Nếu như trước đó rác thải thường được người dân cho vào các túi ni lông và để trong thùng xốp hoặc treo ngoài cổng nhà gây mất mỹ quan và ô nhiễm, thì nay tất cả đã được cho vào thùng rác có nắp đậy, không còn bốc mùi hôi thối.

Đồng thời, hội đã vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào biến 12 điểm rác thải thành vườn hoa, trồng cây xanh tại 5 nhà văn hóa thôn. Ngoài ra, mô hình "Hạn chế sử dụng túi ni lông", hội đã vận động và trao tặng được 1.600 làn nhựa cho cán bộ, hội viên và người dân đi chợ.

Chị em hội viên tái chế phế liệu thành đồ dùng sinh hoạt

Chị em hội viên tái chế phế liệu thành đồ dùng sinh hoạt

TGCC

Ngoài ra, để đường thông hè thoáng, Hội LHPN xã còn đi đầu trong công tác vận động hội viên và nhân dân hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong những năm qua, hội đã vận động nhân dân hiến được 1.000m2 đất mở rộng đường làng, ngõ xóm. Đồng thời, chị Ly Na đã tuyên truyền vận động hội viên đóng góp 1,7 tỉ đồng xây dựng các tuyến đường cây xanh, hoa nở của thôn và tổ chức ra quân khơi thông cống rãnh góp phần xây dựng nông thôn mới…

Đâu khó, có nữ chủ tịch

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thân ở thôn Bằng Sở, một hộ có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN nữ xã giúp đỡ. Chị Thân trông đã có sức sống hơn rất nhiều sau ngày phát hiện chồng mắc bệnh hiểm nghèo, một tay chị gồng gánh nuôi 3 con nhỏ. Chị Thân cho biết, trong lúc chị gặp khó khăn, Hội LHPN xã đã giúp đỡ chị về tinh thần, hỗ trợ chị đôi lợn giống để gia đình thêm kế sinh nhai, vượt qua những ngày giông bão, bần cùng. Đến nay, cuộc sống của gia đình chị Thân đã vơi bớt khó khăn, niềm vui đã trở lại trong ngôi nhà nhỏ.

Chị Thân chỉ là một trong số rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được Hội LHPN xã giúp đỡ trong những năm qua. Có được quả ngọt trên là nhờ vào rất nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả do nữ chủ tịch Ly Na phát động cùng chị em hội viên triển khai và nhận được sự hưởng ứng của nhân dân.

Chị Ly Na cho biết, hằng năm, hội duy trì mô hình nuôi lợn nhựa, số tiền tiết kiệm trung bình mỗi năm từ 150 – 200 triệu đồng. Hội trích 50% để tặng quà cho hội viên là phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn đột xuất, số tiền còn lại cho hội viên vay không lãi để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, còn có mô hình nuôi lợn nhựa tập thể, số tiền tiết kiệm được mỗi năm trên 80 triệu đồng, giúp cho hơn 12 hội viên vay phát triển nghề phụ. Ngoài ra, chị Ly Na đã phát động nhiều chương trình ý nghĩa khác như: Gian hàng áo dài 0 đồng, Hội chợ 0 đồng, Gian hàng phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh, Gian hàng phụ nữ bán hoa gây quỹ từ thiện, Gom phế liệu gây quỹ an sinh, Tái chế rác thải nhựa, Nhà tôi có bình chữa cháy...

Gian hàng Áo dài 0 đồng của Hội LHPN xã Ninh Sở

Gian hàng áo dài 0 đồng của Hội LHPN xã Ninh Sở

TGCC

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Ninh Sở đã phối hợp với các ngân hàng (trên địa bàn huyện) phát triển các nguồn vốn vay với dư nợ mỗi năm từ 10 – 12 tỉ đồng cho 250 - 300 hội viên phụ nữ vay để làm kinh tế. Hội còn vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng chính sách với tổng số dư tiết kiệm 3,7 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, đầu năm 2022, chị Ly Na và Ban chủ nhiệm hội đã vận động được 120 triệu đồng để giúp một cháu mắc bệnh hiểm nghèo và nhận đỡ đầu một cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ với mức 4 triệu đồng/năm. Đồng thời, hội giúp 10 cháu mồ côi bố/mẹ với số tiền 5 triệu đồng; tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho 1 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo sống đơn thân. Và từ tháng 3.2023, hội đã phối hợp với nhà hảo tâm nhận mẹ đỡ đầu cho 7 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với 1,5 triệu đồng/cháu/tháng.

Hằng năm, hội mở 2 – 3 lớp dạy nghề thủ công cho khoảng 100 chị em phụ nữ mỗi năm, giới thiệu chị em vào làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để việc làm lâu dài, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, cứ đến dịp 8.3 và 20.10, chị Ly Na lại phát động sự kiện Gian áo dài 0 đồng kêu gọi hỗ trợ để tặng áo dài cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã, đến nay đã tặng được hàng trăm chiếc áo dài cho hội viên.

Trong đại dịch ấm tình người

Không chỉ là cánh chim đầu đàn của Hội LHPN xã Ninh Sở, luôn quan tâm chăm lo đến cuộc sống của chị em hội viên, chị Ly Na còn có trái tim nồng ấm, tích cực đi làm thiện nguyện và công tác xã hội. Trong đợt dịch Covid-19, chị là một "hoa tiêu" năng động triển khai nhiều mô hình thiết thực giúp đỡ người gặp khó khăn.

Chị Ly Na cho biết, trong lúc dịch bệnh căng thẳng, nhiều gia đình rơi vào cảnh cơ hàn, chị cùng hội viên đã phát động mô hình "Hũ gạo tình thương, tiếp sức cho phụ nữ nghèo". Mô hình nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhân dân khi chỉ trong vài ngày đã quyên góp được 12 tấn gạo, 2,7 nghìn thùng mì tôm, 5 nghìn quả trứng, vài tấn rau củ quả và 230 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ "tấm lòng vàng" đó hội đã trao đến 1.100 phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi đại dịch trên địa bàn huyện Thường Tín. Hội còn tổ chức nấu 400 suất ăn phục vụ các khu cách ly trên địa bàn huyện, tặng 200 mũ chắn giọt bắn cho các xã Hiền Giang, Hòa Bình...

Chị Ly Na đem áo ấm lên vùng cao hàng năm

Chị Ly Na đem áo ấm lên vùng cao hằng năm

TGCC

Ở mặt trận giải cứu nông sản, chị Ly Na đã vận động hội viên tiêu thụ nông sản giúp cho nông dân trên địa bàn TP.Hà Nội. Kết quả, 10 nghìn quả trứng, 1 nghìn quả bưởi, 500kg rau củ quả và 10 tấn khoai lang ùn ứ đã được giải cứu. Hội còn vận động được 8 máy tính để tặng con em hội viên nghèo duy trì việc học online trong thời gian giãn cách. Tổng giá trị đợt vận động và trao đi trong đại dịch Covid-19 lên đến gần 2 tỉ đồng. Ngoài ra, hằng năm, các chương trình Mùa đông ấm đều được chị và hội triển khai rất hiệu quả, thiết thực.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thường Tín Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận xét: "Chị Ly Na là một cán bộ năng động, sáng tạo và luôn nhiệt huyết với các hoạt động tại cơ sở, đặc biệt là công tác thiện nguyện. Bản thân chị rất được hội viên yêu mến, tôn trọng, chúng tôi rất tự hào vì có một cán bộ hội tiêu biểu và điển hình như Ly Na".

Nữ chủ tịch hội yêu môi trường, mê thiện nguyện- Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.