Nữ thủ tướng này cầm quyền ở Đan Mạch từ giữa năm 2019 và đương nhiên muốn tiếp tục cầm quyền.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen
Ảnh: Reuters
Tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn là một cách giúp bà Frederiksen đạt được ước vọng trên. Nhưng vì bầu cử lại chỉ trước thời điểm bầu cử quốc hội theo kỳ hạn quá ngắn nên ý định như vậy lại trở thành một kịch bản vụng.
Nếu để ý đến việc ở đất nước này trong thời gian vừa qua, hiện tại và cả trong tương lai chuyện Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thâu tóm đảo Greenland tự trị thuộc Đan Mạch chi phối áp đảo diễn biến tình hình chính trị - xã hội ở đất nước này, thì sẽ lại thấy bà thủ tướng đi nước cờ cao. Bà Frederiksen đi nước cờ chính trị này để làm cho chuyện phải bầu cử quốc hội trước thời hạn trở nên cần thiết và cấp thiết vì tương lai của đảo Greenland và vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch chứ không phải vì phe cầm quyền muốn bảo toàn cương vị cầm quyền ở đất nước này. Thông thường, bầu cử quốc hội luôn là cuộc trưng cầu dân ý về thành tựu cầm quyền và mức độ tín nhiệm đối với phe cầm quyền.
Bằng mưu tính trên, bà thủ tướng biến cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tới đây trở thành cuộc trưng cầu dân ý ở Đan Mạch để thể hiện công khai quan điểm, ý kiến của người dân Đan Mạch về chủ định của ông Trump và về tương lai của đảo Greenland. Chỉ cần cử tri Đan Mạch bác bỏ và phản đối chủ định trên của ông Trump và thể hiện mong muốn giữ đảo Greenland trong thực thể nhà nước Đan Mạch, tán đồng với cách thức xử lý vụ việc đến nay của chính phủ của bà Frederikson thì phe cánh người phụ nữ này chắc chắn sẽ lại đắc cử.
Bình luận (0)