Sự thay đổi vì cả hai bên đều theo đuổi chính sách lợi ích theo cách tiếp cận thực dụng và không cần phải che đậy.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić (phải) đón tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8.8
Ảnh: Reuters
Đối với ông Zelensky, ưu tiên là phá vỡ các mặt trận ngoại giao và tranh thủ sự ủng hộ từ đồng minh và đối tác truyền thống thân thiết của Nga ở châu Âu như Serbia, phân rẽ các quốc gia tây Balkan với Nga, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ để Kyiv gia nhập Liên minh Châu Âu.
Còn ông Vučić lại chơi ván bài tư lợi đầy mạo hiểm một cách khéo léo. Serbia là ứng cử viên gia nhập EU, nhưng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn khí đốt của Nga và không thể cắt đứt hoàn toàn mối dây liên kết lịch sử với Nga. Serbia tranh thủ Ukraine vì Kyiv không công nhận nền độc lập của Kosovo bằng cam kết ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đây là một cuộc giao dịch thực dụng giúp hai bên nhận về sự hậu thuẫn cho lợi ích cốt lõi.
Ông Vučić chủ trương cân bằng giữa Nga và phương Tây. Người này xoa dịu sức ép từ phe thân Nga bằng cách không tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Moscow, nhưng lại cung cấp viện trợ nhân đạo và dân sự cho Kyiv. Phân rẽ Serbia với Nga ngay trên đất Serbia là thành công chính trị ngoại giao rất quan trọng đối với ông Zelensky.
EU vừa vui mừng về việc ông Vučić tiếp đón Tổng thống Zelensky vừa thất vọng về việc ông vẫn kiên định chính sách ngoại giao đu dây và kiên quyết từ chối tham gia vào các lệnh trừng phạt chung của EU.
Nga đương nhiên không thích thú gì bởi chuyện này cho thấy những vết nứt rõ rệt trong vùng ảnh hưởng của Moscow ở châu Âu. Dù Serbia vẫn gắn kết về kinh tế và năng lượng, thông điệp của Serbia rất rõ ràng là không hề trao cho Điện Kremlin một tờ séc trắng về lòng trung thành, mà thay vào đó luôn tối đa hóa lợi ích theo nguyên tắc thực dụng.
Bình luận (0)