Ông Netanyahu nói bị giới an ninh cố tình 'không đánh thức' sáng 7.10.2023

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc các quan chức an ninh đã cố tình không đánh thức ông vào sáng 7.10.2023 - thời điểm Hamas tấn công vào miền nam Israel.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 1.9, ông Netanyahu nói: "Tại sao họ không đánh thức tôi? Bởi vì họ biết rằng với tư cách Thủ tướng Israel, tôi sẽ ngay lập tức ra lệnh đặt toàn bộ quân đội trong tình trạng báo động và cảnh báo các cộng đồng gần biên giới Gaza".

Ông Netanyahu cho hay nếu được thông báo sớm hơn, nhiều biện pháp khẩn cấp có thể đã được triển khai. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc việc không đánh thức mình là có chủ ý, theo AFP.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo tại Jerusalem ngày 15.6.2026

ẢNH: REUTERS

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh ông Netanyahu đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng vào cuối năm nay. 

Nhà lãnh đạo Israel từng nhiều lần chỉ trích giới chức an ninh vì không cảnh báo ông đầy đủ trước cuộc tấn công ngày 7.10. Trong một cuộc phỏng vấn khác vào ngày 31.8, ông Netanyahu tiếp tục quy trách nhiệm cho một số tướng lĩnh cấp cao và ông Ronen Bar - khi đó là người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet (Israel).

Theo ông Netanyahu, các quan chức này đã đánh giá sai khả năng Hamas mở một cuộc tấn công quy mô lớn và lo ngại việc nâng mức cảnh báo có thể khiến căng thẳng leo thang. "Họ không tin Hamas sẽ tấn công. Họ biết chính xác tôi sẽ làm gì", ông nói.

Các phát biểu mới của ông Netanyahu xuất hiện chỉ một ngày sau khi bà Sara Netanyahu, phu nhân Thủ tướng Israel, đưa ra cáo buộc nhằm vào ông Yair Golan, lãnh đạo đảng Dân chủ và cựu Phó tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Trong cuộc phỏng vấn trên Kênh 14 của Israel, bà Sara Netanyahu cho rằng ông Golan có thể đã biết trước về kế hoạch tấn công của Hamas, viện dẫn việc ông có mặt ở miền nam Israel từ rất sớm trong ngày 7.10.2023. Ông Golan khi đó đã tự đến khu vực bị Hamas tấn công và tham gia giải cứu ít nhất 6 người tại lễ hội âm nhạc Nova, nơi hàng trăm người thiệt mạng.

Ông Golan bác bỏ cáo buộc và dọa khởi kiện bà Sara Netanyahu, yêu cầu xin lỗi công khai trong vòng 24 giờ và bồi thường 2,5 triệu shekel (khoảng 830.000 USD). "Bà Sara Netanyahu đã lan truyền một thuyết âm mưu sai sự thật nhằm viết lại sự kiện ngày 7.10.2023, biến những người ra ngoài cứu người thành kẻ phản bội", ông Golan tuyên bố.

Ông Gadi Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng IDF và là một trong những đối thủ chính trị nổi bật của ông Netanyahu, cũng chỉ trích những cáo buộc này.

Tranh cãi trên diễn ra trong bối cảnh Israel vẫn chưa đồng thuận nội bộ về trách nhiệm đối với thất bại an ninh ngày 7.10.2023. Một bộ phận dư luận cho rằng có những sai sót nghiêm trọng trong hệ thống tình báo và chỉ huy, trong khi cũng xuất hiện nhiều thuyết âm mưu về khả năng có yếu tố "phản bội từ bên trong", theo AFP.

Theo cuộc thăm dò của Kênh 13 của Israel hồi tháng 8, khoảng 40% người Israel được hỏi tin rằng yếu tố nội bộ đã góp phần dẫn đến cuộc tấn công.

Theo số liệu của Israel, cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu ngày 7.10.2023 khiến khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Sau đó, Israel đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza. Cơ quan Y tế Gaza cho biết số người thiệt mạng tại khu vực này đã vượt 73.000 người.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.