Ông Park lo lộ chiến thuật khi tuyển Việt Nam đá giao hữu với đội Philippines

13/12/2022 11:05 GMT+7

HLV Park Hang-seo rất cần những trận giao hữu để rà soát và thẩm định tối ưu đội hình tối ưu trước khi gút danh sách dự AFF Cup 2022. Nhưng một mặt ông có âu lo khi đối thủ giao hữu, tuy nằm ở bảng khác nhưng cũng đấu AFF Cup.

Tình hình đội tuyển Việt Nam hai ngày trước trận giao hữu gặp đội Philippines được ông Park tiết lộ tại cuộc gặp gỡ báo chí vào trưa ngày 13.12. Ông nói: “Tuyển Việt Nam hiện đang có 28 cầu thủ đang tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Quang Hải vào ngày 15.12 sẽ từ châu Âu trở về Hà Nội và suốt thời gian qua, chúng tôi vẫn cử trợ lý giao tiếp với Quang Hải thường xuyên. Rất vui khi cậu ấy không bị chấn thương và đang tập với HLV thể lực riêng. Quang Hải háo hức tham dự AFF Cup.

Đội tuyển không có gì đặc biệt cả. Tấn Tài xin phép về chịu tang bà nội và tối ngày 13.12 sẽ trở lại tập trung. Văn Hậu và Hoàng Đức chưa tập chiến thuật do đang dưỡng thương. Chấn thương không nghiêm trọng nhưng cũng cần phải thận trọng. Sau hai tuần tập huấn tại Vũng Tàu, đội nói chung ổn. Các cầu thủ phục hồi lại sức khỏe sau một mùa giải V-League rất mệt mỏi. Chúng tôi đang rất háo hức, sẵn sàng cho trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2022 gặp đội Lào trên sân khách vào ngày 21.12. Trận giao hữu gặp Philippines là bài kiểm tra cuối cùng của tuyển Việt Nam. Chắc chắn các cầu thủ sẽ nỗ lực ghi điểm để giành được vị trí chính thức. Hy vọng toàn đội sẽ giữ được tinh thần, nỗ lực, đoàn kết hướng tới mục tiêu chung”.

Ông Park luôn có những tính toán thận trọng

MINH TÚ

Tuyển Việt Nam là một khối đoàn kết

MINH TÚ

Hoàng Đức và Văn Hậu sẽ không thi đấu ngày 14.12

MINH TÚ

Ông Park nói tiếp: “Tôi sẽ phải tính toán kỹ để điểm rơi cầu thủ đúng vào khi AFF Cup bắt đầu. Trận giao hữu vào ngày 14.12, tôi cho rằng là phù hợp để chuẩn bị. Tất nhiên trận đấu giao hữu trước giải đấu lớn sẽ có cả mặt ưu và nhược điểm. Philippines ở bảng khác bảng có đội Việt Nam nhưng tôi cũng lo lộ chiến thuật. Còn ưu điểm thì chúng tôi sẽ có màn tổng dượt và tính toán để đội đạt phong độ tốt cho trận gặp đội Lào và chặng đường tiếp theo.

Tôi lo giao hữu thì đội có thể sẽ có chấn thương. Ngoài việc phải làm tốt các yêu cầu của Ban huấn luyện thì các cầu thủ cũng phải giữ gìn. Tôi mong các học trò sẽ lành lặn. Tôi không muốn công khai trận giao hữu vì dù sao cũng như trận đấu tập. Nhưng VFF đề nghị phục vụ khán giả nên tôi đồng ý trận đấu mở để đón người hâm mộ vào xem”, thầy Park chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.