Ông Phùng Thái Quang làm Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
17/01/2023 11:19 GMT+7

Các đại biểu đã thống nhất bầu ông Phùng Thái Quang, Chánh văn phòng Liên đoàn Lao động TP.HCM, giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Sáng 17.1, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Lê Thị Kim Thúy thông qua tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Phùng Thái Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Phó chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải (bên phải), tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phùng Thái Quang

đào hồng

Tại hội nghị, 43/44 đại biểu có mặt đã thống nhất bầu ông Phùng Thái Quang giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, đạt tỷ lệ 97,7%.

Phó chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chúc mừng và mong tân Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ luôn trui rèn, năng động, sáng tạo; quan tâm hỗ trợ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công đoàn viên, người lao động TP.HCM.

Tân Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phùng Thái Quang sẽ đề xuất giải pháp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công đoàn viên, người lao động

đào hồng

Trong chương trình hành động của mình, ông Phùng Thái Quang khẳng định sẽ tiếp tục trau dồi, nghiên cứu sâu về lý luận và các vấn đề mang tính thực tiễn của công tác tuyên giáo.

Đồng thời, ông sẽ đề xuất giải pháp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công đoàn viên, người lao động; tiếp tục cùng tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.

Tân Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, gương mẫu, tận tụy với công việc, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, để Công đoàn TP.HCM tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho công đoàn viên, người lao động.

Ông Phùng Thái Quang, sinh năm 1985, quê quán Hà Nội. Ông Quang có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh; thạc sĩ quản lý bệnh viện; cử nhân lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cử nhân kế toán. Trình độ chính trị: cao cấp lý luận chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.