Ông Putin: Nga sẽ 'phản ứng phù hợp' khi NATO can dự trực tiếp xung đột Ukraine

Ông Putin: Nga sẽ 'phản ứng phù hợp' khi NATO can dự trực tiếp xung đột Ukraine

14/09/2024 05:33 GMT+7

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cuộc tấn công tầm xa vào Nga sẽ đồng nghĩa với việc NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12.9 đã cảnh báo rằng việc gỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây sẽ đẩy các nước này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga và họ sẽ phải đối mặt với phản ứng thích đáng.

Phương Tây đã gửi cho Ukraine các tên lửa tầm xa như Storm Shadow và ATACMS, mà Kyiv cho đến nay đã sử dụng để tấn công các mục tiêu Nga tại bán đảo Crimea và khu vực Donbass.

Ông Putin: Nga sẽ 'phản ứng phù hợp' khi NATO can dự trực tiếp xung đột Ukraine- Ảnh 1.

Tên lửa Storm Shadow được trang bị cho máy bay phản lực Eurofighter Typhoon

ẢNH: KHÔNG QUÂN HOÀNG GIA ANH

Tuy nhiên, trong vài ngày qua, Mỹ và Anh đã gợi ý rằng có thể cho phép sử dụng các loại vũ khí này để tấn công các mục tiêu sâu hơn vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận.

Tổng thống Putin tuyên bố: “Chúng tôi không nói về việc cho phép hoặc cấm Kyiv tấn công lãnh thổ Nga. Họ đã làm như vậy rồi, bằng máy bay không người lái và các phương tiện khác”.

Ông cho rằng Ukraine không có khả năng tự sử dụng các hệ thống tầm xa của phương Tây. Theo ông Putin, việc xác định mục tiêu cho các cuộc tấn công như vậy đòi hỏi thông tin tình báo từ vệ tinh NATO, và ông cáo buộc chính “quân nhân NATO” đã thực hiện chuỗi lệnh bắn.

Tổng thống Nga nói nếu Mỹ và Anh quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, “Nó sẽ chỉ có nghĩa là sự can dự trực tiếp của các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tất nhiên, sự can dự trực tiếp như vậy sẽ thay đổi đáng kể bản chất, bản chất của cuộc xung đột”.

Chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo Moscow sẽ “đưa ra những quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa mà Nga phải đối mặt”.

Ông Putin tung chiêu mới Nga có thể dùng để trả đũa phương Tây

Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây cho đến nay vẫn dè dặt chưa cho phép Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa của mình tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Kyiv đã nhiều lần kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế như vậy.

Trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã úp mở hàm ý khả năng xem xét dỡ bỏ các giới hạn, với lý do là có cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga.

Iran đã phủ nhận việc chuyển giao bất kỳ tên lửa nào cho Nga, gọi thông tin này là đòn “chiến tranh tâm lý” của các quốc gia tham gia sâu vào việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trước đây, ông Putin đã cảnh báo các thành viên NATO phải nhận thức được “những gì họ đang đùa giỡn” khi thảo luận về các kế hoạch cho phép Kyiv tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Phát biểu với các hãng thông tấn lớn bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) vào tháng 6, tổng thống Nga cho biết Moscow sẽ đáp trả bằng cách bắn hạ các vũ khí và sau đó trả đũa những người chịu trách nhiệm.

Một trong những phản ứng có thể xảy ra mà ông Putin đề cập vào thời điểm đó là giúp chính các đối thủ của phương Tây trang bị các loại vũ khí chính xác tầm xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.