Ông Tập Cận Bình chủ trì lễ đón di hài ông Giang Trạch Dân ở Bắc Kinh

01/12/2022 19:17 GMT+7

Hôm 1.12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn đầu phái đoàn gồm hàng chục quan chức cấp cao của chính quyền Bắc Kinh tham gia lễ đón di hài của ông Giang Trạch Dân tại sân bay thủ đô.

Linh cữu chứa di hài ông Giang Trạch Dân được đưa khỏi máy bay ở phi trường Bắc Kinh

Chụp từ CCTV

Máy bay chở linh cữu chứa di hài ông Giang Trạch Dân - nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc – từ Thượng Hải đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh vào ngày 1.12.

Đài CCTV phát đi hình ảnh cho thấy ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện chờ đón linh cữu tại sân bay Tây Giao của Bắc Kinh.

Cùng đón linh cữu với ông Tập là tất cả các thành viên của Bộ Chính trị mới, cũng như Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện chờ đón linh cữu tại sân bay Tây Giao

Chụp từ CCTV

Di hài được đưa đến Bắc Kinh theo sau nghi thức tiễn biệt tại Thượng Hải với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết của ông Giang Trạch Dân. Vợ ông và các thành viên của gia đình tháp tùng linh cữu đến Bắc Kinh, cùng với ông Thái Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XX, lãnh đạo cấp quốc gia, Bí thư thứ Nhất Ban Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Giới chức ở Thượng Hải đã phong toả những tuyến đường chính nối liền nơi diễn ra nghi thức tiễn biệt và sân bay.

Quốc tang sẽ cử hành tại Đại lễ đường Nhân dân vào sáng 6.12, theo Tân Hoa xã. Sự kiện cử hành lễ truy điệu sẽ được phát sóng trực tiếp. Bắc Kinh xác nhận không mời khách nước ngoài dự nghi thức này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.