Ông Trump: Có thể chấm dứt xung đột ‘thảm họa’ ở Ukraine trong một ngày

Ông Trump: Có thể chấm dứt xung đột ‘thảm họa’ ở Ukraine trong một ngày

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: biên tập + dựng + voice
06/03/2023 09:11 GMT+7

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4.3 đã nói rằng ông là ứng cử viên duy nhất có thể ngăn chặn “Thế chiến thứ ba”, điều mà ông cũng nói sẽ xảy ra “nếu điều gì đó không xảy ra nhanh”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người hiện đang tái tranh cử, hôm 4.3 tuyên bố ông là ứng cử viên duy nhất có thể ngăn "Thế chiến thứ 3".

Phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC), ông Trump hứa sẽ chấm dứt chi tiền của người dân Mỹ vào những cuộc chiến ở nước ngoài mà ông gọi là "ngu ngốc". Ông nhắc lại việc mình là tổng thống Mỹ đầu tiên sau nhiều thập niên không tham chiến và nói rằng nếu ông còn tại nhiệm thì "Ukraine đã được phát triển, chẳng có người chết, cũng chẳng có những đô thị đổ nát không thể nào tái thiết".

Vào tháng 2.2023, ông Trump đã nói rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ lập tức điện đàm với Moscow và Kyiv để bàn chuyện chấm dứt chiến sự.

Hôm 4.3, ông nhắc lại lời hứa đó. "Tôi biết phải nói gì... Tôi sẽ giải quyết vấn đề và tôi sẽ giải quyết nó nhanh chóng, sẽ mất không hơn một ngày", ông nói.

Ông Trump: Có thể chấm dứt xung đột ‘thảm họa’ trong một ngày - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Gaylord (Mỹ), ngày 4.3.2023

REUTERS

Ông Trump cũng cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lắng nghe ông.

Vị cựu tổng thống cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden đang không thể buộc các đồng minh châu Âu chi nhiều tiền hơn để hỗ trợ Ukraine.

Trong những tháng gần đây, ông Trump nhiều lần kêu gọi Mỹ dẫn đầu cuộc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ông chỉ trích việc chính quyền Mỹ cam kết cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Ukraine vì lo ngại điều này có thể gây chiến tranh hạt nhân.

"Tôi là ứng cử viên duy nhất có thể đưa ra lời hứa này: Tôi sẽ ngăn chặn Thế chiến thứ 3".

Hội nghị CPAC kéo dài 3 ngày ở Washington đã minh họa tầm ảnh hưởng lớn của ông Trump đối với cánh hữu và việc các đối thủ khó có thể loại ông Trump ra khỏi danh sách đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024.

Đồng thời, vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ, liệu sức hấp dẫn của ông Trump có còn vượt ra ngoài những người hâm mộ trung thành của ông hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.