Trong bài phát biểu tại một học viện cảnh sát ở Long Island, bang New York vào ngày 14.8, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ "sớm" coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ, theo tờ The Guardian. Eo biển này là tuyến đường huyết mạch của thương mại toàn cầu, nơi trước đây có khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện ở New York ngày 14.8
ẢNH: REUTERS
"Sau khi chúng tôi đánh bại hoàn toàn Iran - quốc gia đang chịu thất bại nặng nề, tôi sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Về cơ bản, thực tế đúng là như vậy. Chúng tôi đang thực hiện phong tỏa. Sẽ không có con tàu nào đi qua được trừ khi chúng tôi cho phép", ông Trump phát biểu.
Tuyên bố này được đưa ra khi các cuộc đàm phán hòa bình với Iran vẫn bế tắc sau những nỗ lực bất thành. Tehran từ chối mở lại eo biển này, nơi gần như đã bị phong tỏa hoàn toàn kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc xung đột chống lại Iran vào cuối tháng 2.
Sau gần 6 tháng giao tranh, chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy đàm phán sẽ sớm mang lại hòa bình, khi các quan chức Iran vẫn tiếp tục phớt lờ những yêu cầu của ông Trump. Trong những tháng gần đây, Mỹ đã thực hiện phong tỏa các tàu thuyền và cảng biển của Iran nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên nước này.
Chưa rõ đây có phải là tuyên bố nghiêm túc và là dấu hiệu cho một lập trường chính sách mới của ông Trump hay không.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ dọa 'phong tỏa Iran vô thời hạn'
Phản hồi trên nền tảng mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định Tehran sẽ không bị khuất phục trước các lời đe dọa hay hành động phô trương sức mạnh của Mỹ. Ông Gharibabadi cũng nhấn mạnh rằng việc mở hay đóng eo biển Hormuz hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Iran.
Trong 6 tháng qua, chính quyền ông Trump liên tục tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này, cho rằng chính quyền Iran đang tha thiết muốn đạt được một thỏa thuận.
Trái lại, Tehran vẫn giữ vững lập trường của mình và mới đây tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz trừ khi Mỹ "chỉnh đốn hành vi", "bồi thường toàn bộ" thiệt hại chiến sự cho Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng các tài sản bị phong tỏa một cách "vô điều kiện".
Bình luận (0)