Đám cưới Hoàng gia Anh và những con số thú vị

29/04/2011 13:15 GMT+7

(TNO) Ngày 29.4, tại Anh diễn ra đám cưới của Hoàng tử Wiliam và cô dâu Kate Middleton. Đám cưới này được coi là có quy mô lớn nhất thế giới, kể từ đám cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana 30 năm về trước.

Dưới đây là những con số thú vị về đám cưới của Hoàng tử Wiliam và Kate Middleton được các trang tin quốc tế tổng hợp:

162 triệu trang tin trực tuyến đưa tin về đám cưới Hoàng gia Anh, theo tổng hợp của Google.

2 tỉ người dự kiến sẽ theo dõi đám cưới Hoàng gia Anh qua các phương tiện truyền thông toàn cầu.

>> Đám cưới thế kỷ của Hoàng gia Anh: Tranh cãi chuyện khách mời
>> Đám cưới thế kỷ của Hoàng gia Anh: An ninh tột đỉnh
>> Đám cưới... tiết kiệm của hoàng tử William
>> Kate có 2 năm làm quen cuộc sống Hoàng gia
>> Chiến dịch an ninh đắt giá cho lễ cưới Hoàng gia Anh
>> Vượt qua bi kịch của đời trước
>> Hoàng tử William nghỉ tuần trăng mật ở đâu?
>> Đám cưới thế kỷ của Hoàng gia Anh
>> Cơn sốt đám cưới hoàng gia Anh

 
Đường phố Anh trong những ngày sắp diễn ra lễ cưới Hoàng gia - Ảnh: AFP

50 triệu bảng Anh là số tiền ước tính người dân sẽ chi tiêu cho đồ ăn, đồ kỷ niệm… ăn mừng đám cưới Hoàng gia.

5.000 hồi chuông từ giáo đường Westmister sẽ ngân lên để mở đầu lễ cưới.

600.000 người may mắn được tận mắt chứng kiến lễ rước dâu từ Tu viện Westmister tới Cung điện Buckingham


Tu viện Westmister - nơi làm lễ cưới cho Hoàng tử Wiliam - Ảnh: Reuters 

1,1 triệu lượt khách du lịch sẽ tới thăm thủ đô London trong thời gian diễn ra đám cưới Hoàng gia.

187 con tuấn mã sẽ diễu hành trong lễ rước dâu tới Cung điện Buckingham.

8 phù dâu và 8 phù rể, trong đó có Pippa - em gái của Kate Middleton và Hoàng tử Harry - em trai của Hoàng tử William, làm phù dâu chính và phù rể chính.

 
Thi nhau chụp ảnh trước cổng Cung điện Buckingham - Ảnh: AFP


28.000 bông hoa tulip nở rộ quá sớm đã bị cắt bỏ trước cửa Cung điện Buckingham trước khi lễ cưới diễn ra.

10.000 bông hoa được trang trí cho Cung điện Buckingham và Tu viện Westminster.

 
Kỵ binh Hoàng gia Anh tập dượt để chuẩn bị hộ tống đám cưới từ Tu viện Westminster tới Cung điện Buckingham - Ảnh: Reuters

1.900 khách mời được mời tới dự lễ cưới tại Tu viện Westminster.

50 thành viên Hoàng gia đang sống tại Vương quốc Anh và 40 thành viên Hoàng gia đang sống ở nước ngoài đã được mời tới dự đám cưới.

650 khách được mời tới dự tiệc ở Cung điện Buckingham.

 
Nhà xe của Cung điện Buckingham đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ rước dâu

300 khách được mời đến dự bữa tối chúc mừng đám cưới.

1.700 chiếc bánh bích quy được dùng để tạo nên “bánh chú rể” đặc biệt theo yêu cầu của Hoàng tử Wiliam.

29 tuổi, Kate Middleton là cô dâu già nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh.

18 carat là trọng lượng của viên đá sapphire trên chiếc nhẫn đính hôn mà Hoàng tử William trao cho Kate Middleton. Đây là chiếc nhẫn mà mẹ chàng,  Công nương Diana để lại.

398.000 USD là giá trị ước tính cho chiếc nhẫn.

9 năm là khoảng thời gian từ khi Hoàng tử William và Kate Middleton quen nhau tại Đại học St. Andrew (Scotland) tới ngày tổ chức đám cưới.

 
Hai nhân vật chính: Hoàng tử William và “Công nương tương lai” Kate Middleton - Ảnh: Reuters

8.000 camera an ninh được sử dụng.

35 chó nghiệp vụ đánh hơi tìm bom

5.000 nhân viên an ninh được huy động để đảm bảo an toàn cho lễ cưới.

5.500 bữa tiệc đường phố sẽ được tổ chức trên khắp nước Anh trong thời gian diễn ra lễ cưới.

100 triệu lon bia ước tính sẽ được người Anh bật nắp nâng cốc chúc mừng đám cưới.

 
Nhiều người dựng lều trên phố chờ xem đám cưới Hoàng gia - Ảnh: Reuters

Phạm Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.