Pháo hoa rực sáng bầu trời Đà Nẵng sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
10/07/2022 08:38 GMT+7

Hàng vạn người dân đã đổ về Công viên Châu Á (TP.Đà Nẵng) để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa tầm cao. Sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19 , pháo hoa lại tỏa sáng trên bầu trời khiến nhiều người vỡ òa.

Khoảng 21 giờ 30 phút tối 9.7, từ các nẻo đường của TP.Đà Nẵng, hàng vạn người dân đã đổ về Công viên Châu Á để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.

Ngay từ khi có thông tin về chương trình pháo hoa nằm trong chương trình đại nhạc hội Take me to the Sun (thuộc chuỗi sự kiện lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng - 2022”) do Tập đoàn Sun Group cùng TP.Đà Nẵng tổ chức, người dân TP.Đà Nẵng cùng du khách đã rất háo hức đón đợi.

Pháo hoa được bắn lên tại bãi ven sông Hàn (TP.Đà Nẵng)

S.G

"Để có chỗ xem đại nhạc hội tốt cũng như có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa, cả nhà tôi đã đến Công viên Châu Á từ rất sớm. Đã lâu lắm rồi TP.Đà Nẵng vắng bóng pháo hoa vì dịch bệnh Covid-19. Do vậy, nghe tin báo pháo hoa, các con tôi đòi chở đi xem bằng được", anh Nguyễn Văn Đạt (trú tại Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) chia sẻ.

Bầu trời Đà Nẵng lại lung linh ánh sáng trong đêm hè sau 2 năm vắng bóng pháo hoa do dịch Covid-19

s.g

Còn chị Hạnh, du khách đến từ TP.HCM, cho biết vì chưa được xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) lần nào nên đến TP.Đà Nẵng đúng dịp bắn pháo hoa chị rất vui vì có cơ hội chiêm ngưỡng. "Qua màn trình diễn pháo hoa tầm cao lẫn tầm thấp, tôi hình dung được DIFF lung linh, xuất sắc cỡ nào", chị Hạnh nói.

Người dân và du khách lại tưng bừng sống trong không khí lễ hội mùa hè

s.g

Chương trình bắn pháo hoa do Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng chủ trì thực hiện diễn ra từ khoảng 21 giờ 40 phút đến khoảng 22 giờ tối 9.7 đã khiến nhiều người dân sống lại cảm xúc thăng hoa trong mùa lễ hội của hơn 2 năm trước, trước khi dịch bệnh xảy ra.

Pháo hoa được bắn lên ở Công viên Châu Á ở tầm cao lẫn tầm thấp nên người dân ở nhiều vị trí khác nhau của TP.Đà Nẵng vẫn có thể chiêm ngưỡng

s.g

Số lượng pháo hoa được bắn gồm 850 quả được bắn ở tầm cao và 50 giàn bắn ở tầm thấp. Pháo hoa được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật (không nhạc nền), sử dụng hệ thống bắn pháo hoa FireOne.

Cũng tối qua, hàng vạn người dân đã thật sự thăng hoa tại đại nhạc hội Take me to the sun do Tập đoàn Sun Group đồng hành cùng TP.Đà Nẵng tổ chức. Đêm nhạc đã mang tới cho thành phố sông Hàn một không gian nghệ thuật vừa sâu lắng, vừa sôi động và hoành tráng với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu cùng âm nhạc đa màu sắc.

Sân khấu hoành tráng của đại nhạc hội

s.g

Đại nhạc hội Take me to the sun là chương trình nghệ thuật lớn nhất và được trông đợi nhất trong chuỗi Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng - Enjoy Da Nang Summer Festival 2022. Chương trình do đạo diễn Phạm Hoàng Nam kết hợp cùng ê-kíp của nhạc sĩ Huy Tuấn.

Hàng vạn người dân đã đổ về quảng trường trước Công viên Châu Á để thưởng thức âm nhạc và pháo hoa

s.g

Thiết kế sân khấu của đại nhạc hội là một trong những điểm nhấn thể hiện rõ nhất chủ đề với tạo hình 5 hành tinh hội tụ về mặt trời - chính là Vòng quay Sun Wheel. Tại đây, những tiết mục nghệ thuật đẳng cấp đã lần lượt trình diễn theo 5 chương nhạc hội, tương ứng với 5 hình thức âm nhạc đặc sắc.

Ca khúc đặc biệt "Take me to the Sun" thể hiện rõ chủ đề của đại nhạc hội

s.g

Chương 1 khai màn là phần trình diễn đặc biệt kết hợp 5 loại hình âm nhạc/trình diễn của 3 vùng miền với múa Chăm, dân ca Trung bộ...

s.g

Chương 3 mang chủ đề nhạc hiphop và âm nhạc đường phố. Ca sĩ OnlyC đã mở đầu cho chương nhạc sôi động này với ca khúc Tuyệt vời Đà Nẵng

s.g

Rapper Karik thể hiện những bản hit đình đám như Yêu là tha thứ, Quan trọng là thần thái, Người lạ ơi...

s.g

Ở chương 4 và chương 5 của đại nhạc hội Take me to the sun mang đến dòng âm nhạc tạo sự bùng nổ cao là Rock Crossover và EDM với sự xuất hiện của ban nhạc Ngũ Cung, ca sĩ Tùng Dương và Thu Minh

s.g

Khép lại đại nhạc hội, khán giả đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút, gợi nhắc về những mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế - DIFF đã từng thắp sáng sông Hàn trong những mùa hè trước khi dịch bệnh xuất hiện.

Theo ban tổ chức, màn pháo hoa chính là "chỉ dấu” cho một mùa hè hồi sinh mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng trong nỗ lực chung tay của những tập đoàn lớn nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi du lịch.
Đây cũng là một trong những động lực để địa phương trở lại vị thế vốn có, là một cực tăng trưởng của du lịch trong nước và khu vực, góp phần đưa Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.