Phát hiện F0 trong trường học: Mỗi nơi xử lý một kiểu

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
10/12/2021 17:39 GMT+7

Dần mở cửa trường nhưng mỗi địa phương đang có cách xử lý rất khác nhau khi phát hiện F0 trong trường học.

Hà Nội: Một học sinh F0, cả trường dừng dạy học

Hai trường THCS ở Hà Nội vừa đóng cửa, chuyển sang dạy học trực tuyến khi phát hiện học sinh là F0. Cụ thể, ngày 7.12, tại khu vực cổng Trường THCS Tri Thuỷ (H.Phú Xuyên, Hà Nội), nhân viên y tế đã đo thân nhiệt và phát hiện một nam sinh lớp 9 sốt nên đưa đi test nhanh và phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Dù nam sinh này mới đến cổng nhưng ngay lập tức, toàn bộ 3 lớp 9 của trường với 114 học sinh đã được cho dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

Tương tự, ngày 7.12, Trường THCS Minh Cường (H.Thường Tín, Hà Nội), cũng phát hiện một học sinh lớp 9 là F0. UBND huyện này đã yêu cầu Trường THCS Minh Cường tạm dừng cho học sinh tới trường và chuyển toàn bộ lớp 9 (khoảng 150 học sinh) của trường sang học trực tuyến.

Học sinh lớp 9 ở 18 huyện ngoại thành Hà Nội trở lại trường từ tháng 11 vừa qua

đậu tiến đạt

Trước đó, hướng dẫn liên ngành của Sở GD-ĐT và Sở Y tế (Hà Nội) yêu cầu, khi phát hiện F0 trong trường học thì phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó. Thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại nhà trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng. Tách F0 để cách ly, điều trị; tiếp tục truy vết, lấy mẫu, cách ly, rút gọn phạm vi phong tỏa phù hợp với các trường hợp bệnh cụ thể.

Hướng dẫn cũng lưu ý các nhà trường chỉ phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan tùy thuộc mức độ di chuyển của F0 (học sinh, cán bộ, giáo viên dạy tại một lớp hay nhiều lớp); diện phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng tầng/khu vực học, làm việc, phòng học có liên quan đến F0 theo chỉ định về dịch tễ.

Như vậy, cách đóng cửa toàn bộ trường so với quy định “chỉ phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan tùy thuộc mức độ di chuyển của F0”, cho thấy 2 trường nói trên đang áp dụng một cách khá "căng", làm gián đoạn việc học trực tiếp của cả trường.

Trao đổi với Thanh Niên xung quanh cách phòng dịch đóng cửa cả trường, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết sở đã quán triệt với các đơn vị nghiên cứu kỹ hướng dẫn liên ngành để thực hiện đúng, tránh hoang mang không cần thiết.

Dự báo Hà Nội có thể lên tới 1.000 ca Covid-19 một ngày

TP.HCM và nhiều địa phương không đóng cửa trường

Hướng dẫn của TP.HCM khi phát hiện có F0 trong trường học được đánh giá đúng tinh thần “sống chung với dịch bệnh”, không gây hoảng hốt, căng thẳng không cần thiết với quy định: “Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh, khử khuẩn lớp và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp đó (F1), còn các lớp học khác hoạt động bình thường”.

Cũng theo hướng dẫn này, đối với F1 đã tiêm vắc xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì được đi học bình thường nhưng tuân thủ 5K, xét nghiệm lại vào ngày 3, 7 và tiếp tục mỗi 7 ngày bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho đến khi không còn phát hiện F0. Những F1 này cũng cần khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

Riêng với bậc mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ nếu có một ca dương tính Covid-19 thì cho toàn bộ học sinh cùng lớp (F1) cách ly tại nhà theo quy định. Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp khác nhau thì tổ chức xét nghiệm cho những học sinh, giáo viên khác. Nếu hai lớp ở cùng tầng thì chỉ xét nghiệm tầng đó, nếu khác tầng thì xét nghiệm cho toàn bộ khối nhà. Còn nếu 2 ca này không có yếu tố dịch tễ liên quan thì chỉ xét nghiệm cho 2 lớp có ca F0.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay, khi trường học có F0, F1, Quảng Nam chỉ tổ chức cách ly lớp học có ca nhiễm, chứ không đóng cửa cả trường.

Công tác phòng dịch đang được các trường tiến hành hành chặt chẽ

đậu tiến đạt

Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến ngày 8.12, toàn tỉnh có 11 cán bộ, giáo viên và 235 học sinh là F0; 354 cán bộ, giáo viên và 2.525 học sinh là F1…

Theo hướng dẫn tạm thời phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh, khi cơ sở giáo dục xuất hiện ca Covid-19 (F0), tùy vào tình hình thực tế, thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ cơ sở giáo dục hoặc khu vực những nơi F0 từng đến, ở, đi qua (phòng học, hành lang, nhà vệ sinh...). Cách ly tạm thời F0 tại trường, đảm bảo an toàn trong quá trình cách ly. Lập danh sách và phối hợp đưa F1 đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, muốn trường học mở cửa bền vững thì các địa phương và nhà trường cần có phương án xử trí khoa học, bình tĩnh khi phát hiện có F0 trong nhà trường.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), cũng bày tỏ lo ngại: "Nếu mở cửa trường rồi nhưng cứ xuất hiện F0 ở lớp nào đó mà cả trường hốt hoảng, lập tức "đóng sập" cửa trường và coi trường đó là ổ dịch; các trường cùng phường, thậm chí cùng quận, nếu lo lắng cũng cho học sinh dừng học trực tiếp... thì sẽ gây ra bất ổn cho kế hoạch dạy học, có thể đi học được dăm ba ngày lại nghỉ, rồi lại ngấp nghé đến trường”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.