Phụ huynh nghỉ làm, vật vã đưa con đi khám sàng lọc tiêm vắc xin

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/08/2022 16:00 GMT+7

Nhiều phụ huynh ở tỉnh Quảng Ninh bức xúc trước việc các trường áp dụng những phương án nhằm tăng tỷ lệ học sinh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước thềm khai giảng năm học mới là 'gây phiền hà'.

Hàng trăm phụ huynh nghỉ làm đưa con đi khám

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, sắp đến ngày khai giảng năm học mới (5.9) nhiều trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quyết liệt vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, nhiều phương án triển khai đã gây nhiều phiền hà cho phụ huynh.

Phụ huynh bị lập biên bản về việc không cho con tiêm vắc xin phòng Covid-19

lã nghĩa hiếu

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trương Văn T. (40 tuổi, trú tại P.Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, sáng 31.8, hàng trăm phụ huynh trường tiểu học của con anh trường nhận được thông báo từ Ban Giám hiệu về việc 13 giờ 30 chiều cùng ngày phải đưa con em mình đi đến trường ở địa bàn khác khám, để bác sĩ kết luận các cháu có được tiêm hay không.

“Kể cả những cháu mới mắc Covid-19 trong vòng vài ngày đến 3 tháng cũng bị nhà trường yêu cầu đưa đi khám để làm căn cứ. Học sinh đã tiêm mũi 1, mũi 2 đến để tiêm mũi nhắc lại”, anh T. cho biết.

Theo anh T. việc nhà trường "ép" phụ huynh đưa con đi khám dù các cháu mới mắc Covid-19 là không đúng. Thậm chí, dù đang trong giờ hành chính nhưng hàng trăm phụ huynh là cán bộ, người lao động phải bỏ dở công việc đưa con em mình đi khám. Điều này gây xáo trộn giờ giấc và ảnh hưởng đến công việc.

Phụ huynh, học sinh vật vã chờ khám sàng lọc tại điểm tiêm Trường tiểu học Trần Quốc Toản (TP.Hạ Long)

Lã nghĩa Hiếu

Vừa viết xong tờ đơn trình bày, chị Trần Thị L. (36 tuổi), phụ huynh một trường trên địa TP.Hạ Long, cho biết mình có con gái 8 tuổi mới đi du lịch Phú Quốc và bị cúm A. Chồng chị làm bộ đội công tác ở biên giới, còn chị H. cũng là cán bộ thuộc một đơn vị vũ trang trên địa bàn và đang làm nhiệm vụ không thể rời vị trí. Thế nhưng chiều nay nhà trường cũng bắt phụ huynh đưa con đến điểm tiêm ở địa bàn khác.

Phụ huynh, học sinh vật vã chờ đợi khám sàng lọc

Lã nghĩa hiếu

“Hàng trăm phụ huynh kéo nhau tập trung đông người trong khi dịch ở Hạ Long bắt đầu bùng phát trở lại khi số ca tăng nhanh trong các ngày qua. Việc các trường thực hiện như vậy, phụ huynh phải nghỉ làm đưa con em đi khám đã gây rất nhiều phiền hà”, chị H. nói. Ghi nhận của Thanh Niên trong chiều 31.8 tại điểm tiêm Trường tiểu học Trần Quốc Toản, hàng trăm người vật vã chờ đợi đến lượt khám sàng lọc trong thời tiết vô cùng oi bức.

Điều đáng nói, hàng trăm người kéo đến đây nhưng việc hướng dẫn, phân luồng người dân rất bất cập khiến công tác khám sàng lọc "vỡ trận".

Trao đổi với Thanh Niên, một hiệu trưởng trên địa bàn TP.Hạ Long cho biết, việc huy động toàn bộ các học sinh chưa tiêm mũi nào là từ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hạ Long. Để xảy ra việc ùn ứ như chiều nay có lỗi của chính bản thân mỗi phụ huynh khi thành phố tổ chức nhiều đợt tiểm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhưng người dân thờ ơ không chủ động đăng ký tiêm cho con em mình từ nhiều tháng trước.

Muốn tạo môi trường an toàn cho trẻ trước năm học mới

Trước phản ánh của phụ huynh, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em là chủ trương đúng của Nhà nước để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho chính bản thân con em các phụ huynh.

"Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu tăng nhanh vì vậy tỉnh Quảng Ninh muốn tạo môi trường an toàn cho trẻ trước khi bước vào năm học mới. Ngành giáo dục không có quy định nào đối với việc cho ngồi riêng lớp với trẻ chưa tiêm phòng hay thậm chí là không được đến trường. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị các phụ huynh hợp tác để cùng chung tay bảo vệ sức khoẻ cộng đồng", vị lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết ngày 29.8, nhiều địa phương trên địa bàn chưa đạt mục tiêu tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở mức 95% như các thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả; trong đó 2 phường trung tâm của thành phố thủ phủ Hạ Long là Hồng Hà và Hồng Hải thì đạt tỷ lệ rất thấp.

Quảng Ninh quyết hoàn thành tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi trước thềm năm học mới

lã nghĩa hiếu

Kiểm điểm lãnh đạo phường xã đạt tỷ lệ tiêm thấp

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương có tỷ lệ tiêm cho trẻ em đạt thấp nghiêm túc xem xét đánh giá nguyên nhân; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các xã, phường, thị trấn thiếu quyết liệt trong việc triển khai và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ em trước ngày khai giảng (5.9).

Liên quan đến công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Quảng Ninh, tính đến ngày 30.8, nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã đạt 100% tiêm mũi 1, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 99,88%, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 85,90%.

Quảng Ninh là địa phương có tỷ lệ tiêm phòng ở trẻ em dẫn đầu cả nước

lã nghĩa hiếu

Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, độ bao phủ vắc xin mũi 1 đạt 97,06% (chỉ còn khoảng 5.000 trẻ chưa đủ điều kiện tiêm mũi 1, đang được thống kê quản lý để tiêm vét ngay khi đủ điều kiện); tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 71,16%. Còn người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 đạt 98,07%.

Trước tình hình số ca mắc mới từ đầu tháng 8 có chiều hướng gia tăng, Sở Y tế Quảng Ninh yêu cầu các địa phương nhanh chóng phối hợp triển khai giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, là tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và phấn đấu hoàn thành trước khai giảng năm học mới (5.9). Cùng với đó, các địa phương hoàn thành sớm việc tiêm mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.