Phú Yên: Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, 202 căn nhà bị ngập do mưa lớn

Đức Huy
Đức Huy
12/10/2022 10:17 GMT+7

Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị chia cắt. Riêng tại H.Đồng Xuân, nhiều tuyến giao thông bị ngập cục bộ, chia cắt và đã có 202 căn nhà bị ngập.

Sáng 12.10, ông Phạm Trung Chánh, Phó chủ tịch UBND H.Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết mực nước sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng đã vượt mức báo động 3 là 0,5 m nên một số tuyến giao thông trên địa bàn huyện ngập cục bộ, bị chia cắt.

Lũ về trên sông Kỳ Lộ

MINH HUY

Tuyến đường ĐT641 từ cầu sắt La Hai đi qua Sông Cô (Sông Con) và đoạn ĐT642 qua cầu Cây Sung, xã Xuân Sơn Bắc bị ngập khoảng 2 m; đường ĐT641 đoạn từ TT.La Hai (H.Đồng Xuân) đi H.Tuy An bị ngập khoảng 1,5 m. Nhiều khu dân cư đã bị ngập, như: khu vực Long An (TT.La Hai), khu Bầu Vườn (xã Xuân Sơn Nam)…

Hiện trên toàn H.Đồng Xuân đã có 202 nhà bị ngập. “Những địa phương bị ngập, chia cắt tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên”, ông Chánh nói.

Đường vào thôn Tân Bình (H.Đồng Xuân) bị ngập, chia cắt

MINH HUY

Trong khi đó, ông Mai Ne, Phó chủ tịch UBND H.Tây Hòa, cho biết một số cầu trên tuyến giao thông ở các xã trên địa bàn huyện như: Hòa Mỹ Tây, Hòa Thịnh và Hòa Tân Tây bị ngập, chia cắt giao thông nên những học sinh ở vùng này phải nghỉ học.

Một số tuyến giao thông bị ngập nên chính quyền địa phương đã cấm đi lại

MINH HUY

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, tuyến ĐT650 đoạn cầu Cây Cam và một số tuyến đường liên xã của H.Tuy An bị ngập sâu từ 0,5 - 0,8 m và một mố cầu trên QL1, đoạn qua xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu bị sạt lở trong đêm 11.10 nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời khắc phục, giao thông đã trở lại bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.