Phú Yên: Phạt hành chính những người trốn khỏi khu phong tỏa và tụ tập xem bóng đá

Đức Huy
Đức Huy
11/07/2021 14:50 GMT+7

K.Y.K (26 tuổi) và N.Y.Đ (23 tuổi, đều ở buôn Bầu, xã Ea Trol, H.Sông Hinh, Phú Yên) vừa bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng/người vì trốn khỏi khu vực phong tỏa buôn Bầu, xã Ea Trol.

Ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND H.Sông Hinh (Phú Yên) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với K.Y.K (26 tuổi) và N.Y.Đ (23 tuổi, đều ở buôn Bầu, xã Ea Trol, H.Sông Hinh, Phú Yên) vì cả 2 đã trốn khỏi khu vực phong tỏa buôn Bầu, xã Ea Trol. Theo đó, cả 2 bị xử phạt 5 triệu đồng/người vì đã có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cao theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Trước đó, ngày 8.7, K.Y.K và N.Y.Đ đã trốn khỏi khu vực phong tỏa, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19
Trước đó, vào các ngày 4 và 5.7, L.V.B (20 tuổi), N.V.D (29 tuổi), N.V.H (31 tuổi), N.V.C (28 tuổi) và T.B.L (20 tuổi, cùng ở KP.Đông Hòa, TT.Củng Sơn, H.Sơn Hòa, Phú Yên) đã đến nhà ông N.V.K ở cùng khu phố xem bóng đá và uống cà phê, tất cả những người này đều không đeo khẩu trang. Sau đó, T.B.L và ông N.V.K đã có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 11.7: Cả nước gần 2.000 ca bệnh, giãn cách xã hội ở TP.HCM dần đi vào nề nếp

Ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND H.Sơn Hòa, cho biết chủ tịch UBND TT.Củng Sơn, H.Sơn Hoà (Phú Yên) đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng/người đối với những người đã tham gia xem bóng đá tại nhà ông N.V.K về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.
Ngày 10.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.