Phương Anh Idol giảm 53kg, đi diễn không ai nhận ra

01/02/2023 10:46 GMT+7

Là khách mời trong chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Phương Anh Idol có những chia sẻ về quá trình giảm 53kg và khoảng thời gian vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc.

Phương Anh Idol giảm 53kg, sốc nặng khi đi diễn không ai nhận ra - Ảnh 1.

Phương Anh Idol chia sẻ cô nỗ lực giảm cân vì sức khỏe ở mức báo động

Chụp màn hình

Phương Anh tham gia Vietnam Idol 2010 và dừng chân tại top 10. Thời điểm đó, cô được nhiều khán giả yêu mến nhờ ngoại hình mũm mĩm, có nét giống đàn chị Siu Black. 13 năm trôi qua, Phương Anh Idol hoạt động đa năng hơn khi tham gia sản xuất âm nhạc.

Nói về lý do chuyển hướng, nữ ca sĩ cho biết sau một thời gian đi hát thì cô bị chán. Phương Anh Idol tâm sự cô đến với âm nhạc với hai mục tiêu, một là tiền, hai là đam mê. Khi không còn đam mê thì cô quyết định dừng lại. "Một thời gian dài tôi cứ trình diễn những bài mà mình không thích, dù khán giả thích nhưng mình không còn thích bài đó nữa rồi. Tôi bị cảm giác khi cầm mic trên sân khấu thấy ngán, thấy sợ và không còn đam mê. Khoảng thời gian đó khi lên sân khấu nó chỉ thỏa mãn một mục đích của tôi là tiền thôi, không thỏa mãn được mục đích thứ hai. Tôi không thể giết chết cảm xúc của chính mình được nên quyết định dừng lại. Thời điểm đó tôi không xác định sẽ dừng lại bao lâu. May mắn là khi ấy có lời mời của công ty sản xuất muốn tôi sáng tác bài hát, sau đó là làm giám đốc âm nhạc chương trình. Tôi quyết định thử làm để xem mình làm được gì và đã bỏ ra thời gian khá dài để làm việc đứng sau sân khấu", giọng ca sinh năm 1988 chia sẻ.

Phương Anh Idol giảm 53kg, sốc nặng khi đi diễn không ai nhận ra - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ chia sẻ về khoảng thời gian tạm ngưng ca hát vì không còn lửa nghề

Chụp màn hình

Đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất một thời gian, khi nhìn các ca sĩ trình diễn, Phương Anh Idol tìm lại được đam mê và bắt đầu trở lại với sân khấu. Còn nói về việc thay đổi ngoại hình, nữ ca sĩ tâm sự cô giảm cân vì sức khỏe ở mức báo động. Giọng ca Giấc mơ sương mù kể: "Khi đi khám sức khỏe, bác sĩ nói nếu không giảm cân thì cơ hội để duy trì mạng sống của tôi sẽ ít dần đi vì các chỉ số đang tiến tới mức nguy hiểm. Lý do thứ hai là vì ba tôi, ông không tin tôi có thể giảm cân được. Bởi trước đó từ hơn 70kg mà tôi tăng đến 106kg, ba tôi đã không còn hy vọng. Một người bỏ hơn 53kg ra khỏi cơ thể khủng khiếp lắm, tôi tập đến mức kiệt sức".

Sau khi giảm cân thành công và trở lại với sân khấu, giọng ca gốc Bình Định tiết lộ khá sốc khi đi diễn nhưng không ai nhận ra mình. Cô kể khi giới thiệu tên Phương Anh Idol, bước ra sân khấu nhưng không ai cổ vũ vì khán giả không nhận ra. "Tôi còn nhận ra một sự thật rất đau lòng là khi vào hậu trường, không ai nhận ra để hỏi han hay nói chuyện với mình. Sau này mấy anh chị đó biết là tôi mới lại ôm ấp. Nhưng những bạn trẻ thì có hơi thái độ, đến khi biết tên mình thì lại thay đổi. Do thời tôi thi Vietnam Idol nhiều người biết nên còn đỡ, chứ những bạn lần đầu tiên đi hát hoặc mới vào nghề mà gặp những thái độ đó thì chắc buồn lắm", nữ ca sĩ tâm sự.

Phương Anh Idol giảm 53kg, sốc nặng khi đi diễn không ai nhận ra - Ảnh 3.

Ngoại hình nữ ca sĩ sinh năm 1988 trước và sau khi giảm cân

Chụp màn hình

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Anh Idol khẳng định mọi thứ rất thoải mái, thậm chí đã có thể nghỉ hưu. Còn về chuyện tình duyên, nữ ca sĩ hài hước rằng "chưa ai rước" dù đã trải qua vài mối tình. Top 10 Vietnam Idol nói: "Tôi cũng có mối quan hệ yêu đương nhưng không thể lâu dài, chừng 2 tuần đến 1 tháng là chán rồi. Yêu đương sẽ tới một lúc phải vượt qua chướng ngại vật mà thường thì tôi chưa bao giờ nhảy qua được chướng ngại vật đó. Bây giờ tôi cũng đang khá đau khổ vì tình yêu nhưng tôi nghĩ nếu mình cứ đau khổ, suy sụp thì không được. Mình phải tìm những niềm vui khác".

Phương Anh Idol giảm 53kg, sốc nặng khi đi diễn không ai nhận ra - Ảnh 4.

Trung Dân bất ngờ trước quan điểm về tình yêu của ca sĩ Phương Anh Idol

Chụp màn hình

Phương Anh Idol nói thêm, cô không cần người yêu phải chung thủy với mình vì không biết ghen, không quan tâm chuyện người yêu đi với người khác. Nữ ca sĩ thẳng thắn: "Tôi thấy chuyện ghen tuông rất mệt mỏi, còn vui được với nhau ngày nào thì vui tới ngày đó. Tôi chỉ quan tâm người đó đối xử với mình ra sao, tốt với mình như thế nào. Còn chuyện người đó có quan hệ với bất cứ cô gái nào ở ngoài, tôi thấy không quan trọng. Nếu người ta thật sự yêu mình thì sẽ đối xử tốt với mình. Khi mình cần người ta sẽ tới với mình, không vì một lý do gì mà thoái thác".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.