Phương Tây liên tục tăng quân đến Đông Âu giữa căng thẳng với Nga

09/02/2022 20:43 GMT+7

Tây Ban Nha chuẩn bị đưa binh sĩ và chiến đấu cơ đến Bulgaria trong khi Lithuania đang kêu gọi Mỹ triển khai binh sĩ thường trực tại nước này giữa lúc căng thẳng với Nga.

Bộ Quốc phòng Bulgaria ngày 9.2 thông báo Tây Ban Nha sẽ điều 4 chiến đấu cơ Eurofighter và 130 binh sĩ đến trong tuần này để làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ không phận cho đến cuối tháng 3.

Reuters dẫn thông báo cho biết nhiệm vụ của lực lượng này là đảm bảo an ninh của các thành viên ở sườn đông của NATO.

Hai chiến đấu cơ Eurofighter của Tây Ban Nha trong một cuộc tập trận hồi năm ngoái

Reuters

Trong khi đó, Hà Lan dự kiến triển khai 2 chiến đấu cơ tàng hình F-35 đến Bulgaria vào tháng 4 và tháng 5 cho các hoạt động tuần tra.

Bulgaria trở thành thành viên NATO từ năm 2014. Nước này có kế hoạch lập một lực lượng chiến đấu thường trực tại Bulgaria lên đến 1.000 binh sĩ, kết hợp cùng với các đồng minh trong khối.

Cũng trong ngày 9.2, Tổng thống Lithuania Gutanas Nauseda nói sẽ đề nghị Mỹ triển khai binh sĩ thường trực tại quốc gia Baltic này để tăng cường an ninh.

Từ năm 2019, Mỹ thường xuyên xoay tua triển khai khoảng 500 binh sĩ và khí tài đến Lithuania. Tuy nhiên, ông Nauseda mong muốn lực lượng Mỹ được triển khai thường trực để tăng cường an ninh và sức răn đe cho không chỉ Lithuania mà còn cho cả khu vực.

Tổng thống Macron nói lãnh đạo Nga, Ukraine cam kết thực hiện thoả thuận Minsk

Các hoạt động và kế hoạch triển khai binh sĩ diễn ra giữa lúc căng thẳng dâng cao tại biên giới Nga và Ukraine. Phương Tây cho rằng Nga có thể mở cuộc tấn công vào Ukraine bất cứ lúc nào trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc này và tố cáo phương Tây đang tạo cớ để đưa quân lực đến Đông Âu.

Mỹ gần đây thông báo triển khai thêm 3.000 binh sĩ đến Đức, Ba Lan và Romania nhằm phản ứng việc Nga triển khai binh sĩ gần biên giới Ukraine.

Binh sĩ thuộc Sư đoàn không vận 82 của Mỹ trên máy bay chuẩn bị đến Đông Âu hôm 6.2

Reuters

Mỹ, Anh và một số nước khác đang gửi viện trợ quân sự cho Ukraine để giúp nước này phòng thủ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 9.2 gọi hành động này của phương Tây là sự hăm dọa và gây sức ép chính trị lên Nga.

Ông Ryabkov dẫn thông tin từ truyền thông Nga cho rằng Ukraine đã đề nghị Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đến nước này. Nhà ngoại giao gọi đây là hành động khiêu khích và cảnh báo nếu Mỹ cân nhắc đáp ứng đề nghị này, khả năng đạt được giải pháp ngoại giao-chính trị nhằm giải quyết căng thẳng sẽ bị giảm xuống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.