Phường trung tâm TP.HCM dùng trụ sở dôi dư làm điểm sinh hoạt khu phố

12/12/2025 12:12 GMT+7

Phường Tân Định (TP.HCM) sẽ dùng trụ sở dôi dư, mượn nhà đất công để làm nơi sinh hoạt cho 20 khu phố trên địa bàn.

Thông tin trên được lãnh đạo phường Tân Định (TP.HCM) trao đổi với các khu phố, doanh nghiệp trong buổi cà phê sáng nhằm giải đáp các đề xuất về trụ sở hoạt động.

"Họp xong không dám chụp hình"

Chương trình "Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động" được tổ chức định kỳ từ khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, là kênh trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo phường với cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Khiêm Hương, Trưởng khu phố 18, nêu thực trạng khu phố thiếu nhà văn hóa từ nhiều năm qua, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. 

"Các thành viên công tác ở khu phố cứ đi lang thang hoài, nay quán này mai quán kia. Họp xong không dám chụp hình đăng lên nhóm vì sợ người dân nói mấy ông làm ở khu phố mà chơi sang", bà Hương chia sẻ.

Không có trụ sở, ban điều hành khu phố phải họp tạm ở nhà, khi thì ở quán cà phê. Vì ít thông tin chia sẻ nên nhiều người dân thắc mắc sao không thấy ban điều hành khu phố họp hành gì. Thực tế, hoạt động rất nhiều nhưng không dám đưa hình ảnh lên vì lý do tế nhị.

Phường trung tâm TP.HCM dùng trụ sở dôi dư làm điểm sinh hoạt khu phố- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Khiêm Hương, Trưởng khu phố 18 (phường Tân Định, TP.HCM), mong muốn có trụ sở để tổ chức các hoạt động

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tân Định, vừa qua đã rà soát trụ sở dôi dư, nhà đất công thuộc sở hữu nhà nước. Khó khăn là trụ sở phân bố không đồng đều, khu phố này nhiều nhưng khu phố khác lại không có. Trong quá trình rà soát, xin ý kiến Sở Tài chính về bố trí nơi sinh hoạt cho khu phố, bà Tuyết mong các khu phố tìm giúp trụ sở, vị trí thuận tiện sinh hoạt thì đề xuất thêm.

Trước mắt, phường Tân Định lấy trụ sở trung tâm học tập cộng đồng làm điểm sinh hoạt chung cho khu phố, vừa tổ chức hoạt động chức năng khác. Bên cạnh đó, phường cũng sẽ rà soát, mượn nhà đất công của các đơn vị làm nơi tổ chức hội họp, các hoạt động của khu phố.

"Để bố trí trụ sở cố định luôn thì giờ này chưa sắp xếp được. Chủ trương của phường là trong giai đoạn tới, 100% khu phố có địa điểm sinh hoạt", bà Tuyết cho hay.

Trao đổi thêm, ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, cho biết theo quy định thì khu phố không được bố trí trụ sở mà chỉ có địa điểm sinh hoạt. Hiện phường đang rà soát 20 khu phố trên toàn phường xem nơi nào còn thiếu, ưu tiên sử dụng nhà đất công để bố trí nơi sinh hoạt thuận tiện nhất.

Người dân muốn tiếp tục thuê vỉa hè

Cũng tại buổi gặp gỡ, đại diện các khu phố nêu nhiều vấn đề thiết thân đề nghị phường giải quyết như chuyển sinh hoạt đảng, gắn bảng khu phố mới, xử phạt chó thả rông, cơ sở homestay không đảm bảo phòng cháy, xử lý hành vi đi xe máy trên vỉa hè, đậu xe ô tô dưới lòng đường…

Ông Hồ Tác Thành, đại diện cửa hàng 24h Store, cho biết trước đây, phường Tân Định tổ chức có "cho thuê vỉa hè" mang lại kết quả tích cực. Hiện việc xử lý trật tự đô thị được bàn giao cho công an phường, dù lực lượng kiểm soát nhiều nhưng hiệu quả không cao, bởi khi không có công an thì nhiều hộ dân lại lấn chiếm tràn lan.

"Nếu có chính sách cho thuê vỉa hè, phường có nguồn thu cho hoạt động an sinh xã hội, người thuê cũng chỉ sử dụng trong phần diện tích đăng ký", ông Thành đề xuất.

Phường trung tâm TP.HCM dùng trụ sở dôi dư làm điểm sinh hoạt khu phố- Ảnh 2.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định, trao đổi với các khu phố, doanh nghiệp trên địa bàn

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Về đề xuất này, bà Tuyết cho biết sau khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định 32/2023, phường đã rà soát các vỉa hè rộng và kẻ vạch, thông báo cho các hộ dân đăng ký sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi Nghị định 165/2024 của Chính phủ ban hành, UBND TP.HCM bãi bỏ Quyết định 32 và chỉ đạo các phường rà soát lại. Phường Tân Định sẽ kiểm tra lại các tuyến đường đã cho thuê trước đây, nếu đủ điều kiện thì làm thủ tục cho thuê lại, nếu không đủ điều kiện thì thông báo cho chủ hộ dọn dẹp, trả lại vỉa hè nguyên trạng theo quy định.

Liên quan đến bảng tên khu phố, bà Tuyết cho biết khi chuyển đổi sang chính quyền địa phương 2 cấp thì nhiều khu phố thay đổi tên khu phố, tên phường. Phường sẽ rà soát 20 khu phố để bố trí ngân sách thay mới những bảng tên cũ, chắp vá, dán tạm, hoàn thành trong năm 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.