Úc cam kết hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca

13/07/2021 23:22 GMT+7

Úc sẽ sớm gửi 1,5 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca cho Việt Nam.

Quyết định hỗ trợ vắc xin AstraZeneca và viện trợ 40 triệu đô la Úc (hơn 689 tỉ đồng) để giúp Việt Nam mua vắc xin được công bố sau cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Úc Dan Tehan.
Theo báo điện tử của chính phủ Việt Nam VGP News, thay mặt chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn chân thành đến chính phủ Úc đã cam kết viện trợ 40 triệu AUD để Việt Nam tiếp cận vắc xin và hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Úc cho Việt Nam trong thời gian tới, và mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (phải) tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Đầu tư và Du lịch Úc Dan Tehan

VGP News

Sáng 13.7, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cũng công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin Astrazeneca cho Việt Nam, nâng tổng số liều viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều.
Bên cạnh đó, hôm 12.7, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Israel tạo điều kiện chuyển nhượng lại số vắc xin mà nước này đã ký với AstraZeneca và Moderna.

Hiện nay, chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 của Việt Nam phần lớn dựa vào vắc xin của AstraZeneca.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến sáng 13.7 Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vắc xin phòng Covid-19. Riêng trong ngày 12/7, đã có thêm 15.901 người được tiêm vắc xin Covid-19.
Trong số hơn 4 triệu liều vắc xin đã được tiêm cho người dân, số người đã được tiêm 1 liều là 3.783.505 người, số người đã được tiêm đủ 2 liều là 280.367 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.