• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Preppy style - phong cách thời trang học đường sang chảnh của giới thượng lưu

21/01/2023 20:00 GMT+7

Là một tín đồ sành mặc chính hiệu, chắc hẳn bạn phải biết tới cụm từ preppy style, đây là phong cách thời trang học đường dành cho những “cậu ấm cô chiêu” từ nửa đầu thế kỷ 20 và vẫn gây sốt đến tận ngày nay.

Preppy style được gắn liền với những chiếc sơ mi oxford, áo thun polo, chân váy xếp ly, denim và giày loafer. Dù đã xuất hiện từ rất lâu nhưng phong cách này dường như “bất tử” với thời gian. Đặc biệt là gần đây, khi được các nhà mốt biến tấu và đem đến nguồn cảm hứng mới lạ, hợp thời đại hơn, preppy style một lần nữa được quay trở lại.

Kết hợp hai sắc màu đen và trắng có chung họa tiết kẻ ca rô là điều không thể thiếu trong phong cách preppy. Áo sơ mi peplum phối cùng chân váy chữ A chính là outfits cơ bản nhất của style này.

Chân váy dạ xếp ly cùng áo khoác blazer là set đồ lý tưởng cho vẻ ngoài công sở. Thay vì những đôi giày cao gót cổ điển, nàng có thể thích một đôi boots chiến binh để thêm sự ấn tượng.

Những món thời trang “quá khổ” cùng các họa tiết, phụ kiện sặc sỡ sắc màu mang đến một “làn gió mới” cho phong cách preppy của những năm gần đây.

Không còn gói gọn với dáng vẻ nhu mì, thục nữ như trước kia, preppy hiện đại ngày nay còn pha trộn nét hầm hố, cá tính với áo khoác da biker, chân váy mini và giày búp bê ballet.

Phối đồ theo phong cách layer là điều không thể thiếu khi nhắc đến xu hướng preppy và đó là lý do tại sao áo sơ mi trắng sẽ luôn kết hợp tốt với váy yếm đính đinh tán đầy phóng khoáng.

Nếu bạn không phải là tín đồ của sự diêm dúa, điệu đà thì bản phối gam màu xám gồm áo phao bomber, quần shorts lửng và một đôi boots cao cổ chính là sự lựa chọn chuẩn xác nhất.

Một trong những cách kết hợp kinh điển vượt thời đại là váy midi kẻ sọc cùng áo khoác blazer có những đường cắt may khéo léo, bắt mắt. Hai items cổ điển được kết lại bằng một đôi giày Mary Jane đồng điệu.

Quyến rũ và đầy nóng bỏng với mốt diện quần 5 centimet cùng áo len ô quả trám, áo khoác dạ dáng dài và giày búp bê cùng tất cao cổ màu trắng.

Chân váy mini xếp ly chính là “linh hồn” của phong cách preppy. Thoạt nhìn, chúng sẽ toát lên khí chất trẻ trung và rất thanh lịch. Nhưng tùy vào cách phối, item này cũng có thể mang đến cảm giác sang trọng, quý tộc hoặc năng động, gần gũi.

Nếu là một “tân binh” thời trang, không biết mặc gì để theo đúng chuẩn trend preppy thì bạn chỉ cần diện đồ như một bộ suit hoàn chỉnh gồm: Áo vest, áo khoác ngoài, chân váy dáng ngắn, giày lười cùng tất cao cổ.

Có thể nói ban đầu chỉ có những học sinh giới thượng lưu mới mặc các thiết kế theo phong cách preppy. Tuy nhiên, nhờ vào sự “lăng xê” của các bộ phim và được diện bởi hàng loạt người nổi tiếng, phong cách này đã dần trở nên quen thuộc và được nhiều người lựa chọn. Nhìn chung, bạn có thể diện style này ở bất cứ đâu vì chúng dễ mặc và mang tới cho chủ nhân vẻ sang trọng, quý phái nhưng không kém phần trẻ trung, tươi mới.

Theo: Ladylike, Elle

Top
Top