Quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi sân bay Kabul

La Vi
La Vi
29/08/2021 15:00 GMT+7

Lầu Năm Góc hôm 28.8 cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi sân bay Kabul , sau cuộc sơ tán kéo dài hai tuần đầy hỗn loạn và biến động.

Lầu Năm Góc hôm 28.8 thông báo quân đội Mỹ đã bắt đầu rút khỏi sân bay Kabul sau hai tuần đầy hỗn loạn và biến động cố gắng sơ tán hết công dân cùng với số người Afghanistan có nguy cơ bị chính quyền Taliban trả thù. 

Binh lính Mỹ hỗ trợ sơ tán tại sân bay Kabul.

Reuters

Mỹ cho biết đã tiêu diệt hai thành viên phiến quân ISIS-K có vai trò lập kế hoạch, sau khi một vụ đánh bom liều chết đẫm máu xảy ra ở bên ngoài sân bay hôm 26.8. 
Thiếu tướng Lục quân Mỹ William Taylor cho biết: "Cuộc không kích xảy ra ở tỉnh Nangarhar của Afghanistan. Tôi có thể xác nhận vì có thêm thông tin cho biết hai mục tiêu ISIS cao cấp đã bị tiêu diệt và một người bị thương. Và không có thương vong dân sự nào". 
Mặc dù là kẻ thù của ISIS, nhưng Taliban vẫn lên án cuộc không kích của Mỹ
Vụ nổ bên ngoài sân bay hôm 26.8 đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ, càng cho thấy rõ hiểm nguy trong giai đoạn cuối thực hiện nhiệm vụ tại Afghanistan.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết Washington sẽ truy ra thủ phạm của vụ tấn công đẫm máu này. Ông Biden tuyên bố: "Chúng ta sẽ truy lùng và và bắt chúng phải trả giá". 

Công dân Mỹ lên máy bay sơ tán.

Reuters

Trong khi đó, Taliban cho biết họ đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom ở sân bay.
Khi hoạt động sơ tán gần kết thúc, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28.8 nói rằng khoảng 350 người Mỹ vẫn đang cố gắng rời khỏi Afghanistan. Đến nay, có khoảng 5.400 công dân Mỹ đã được sơ tán kể từ ngày 14.8, theo chính phủ Mỹ. 
Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng cảnh báo nguy cơ cao về các cuộc tấn công tiếp theo của các tay súng IS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.