Quảng Nam: Bắt giam con rể đâm chết bố vợ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/09/2021 18:39 GMT+7

Qua nhà cha vợ tìm vợ để... đánh nhưng không thấy, con rể xảy ra cự cãi, xô xát rồi dùng cây nứa đâm chết bố vợ. Gây án xong, bị can quay về nhà, thản nhiên lên giường nằm ngủ.

Chiều 20.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ con rể đâm chết cha vợ, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Un Chinh (42 tuổi, ở thôn 58, xã Đắc Pre, H.Nam Giang, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 18 giờ 30 ngày 12.9, do có mâu thuẫn trong gia đình nên sau khi uống rượu tại nhà, Chinh cự cãi và đánh vợ mình là chị P.L.T.N. (39 tuổi).

Thấy con gái bị đánh, ông Pơloong Lâu (63 tuổi, nhà ở gần nhà vợ chồng Chinh) chạy sang can ngăn. Sau đó, chị N. chạy sang nhà ông Lâu để trốn. Sau khi can ngăn, ông Lâu cũng quay về nhà mình. Vẫn còn bực tức, Chinh cầm lấy cây rựa và cây nứa sang nhà cha vợ tìm vợ để đánh tiếp.

Khi sang nhà bố vợ, Chinh gặp ông Lâu thì hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Xung đột lên đến đỉnh điểm, Chinh cầm rựa chém vào cổ ông Lâu và dùng cây nứa đâm vào vết thương vừa bị chém khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm chết bố vợ, Chinh bỏ về nhà cất hung khí. Tiếp đó, Chinh gọi điện thoại cho vợ và con nhưng không ai nghe máy, Chinh lên giường đi ngủ. Công an xã Đắc Pre phối hợp với Công an H.Nam Giang đến bắt giữ Chinh khi hung thủ đang ở nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.