Quảng Nam: Nam Trà My lên phương án di dời 5.832 nhân khẩu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/10/2024 21:26 GMT+7

Huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam), nơi từng xảy ra vụ 'thảm họa' sạt lở núi cuối năm 2020, lên phương án sẵn sàng di dời 1.341 hộ dân với 5.832 nhân khẩu trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn từ ảnh hưởng bão Trà Mi gây ra.

Chiều tối 26.10, lãnh đạo UBND H.Nam Trà My cho biết, địa phương đã lên phương án sẵn sàng di dời 1.341 hộ dân với 5.832 nhân khẩu trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn bão Trà Mi (bão số 6) gây ra.

Cụ thể, có 780 hộ với 3.539 khẩu sơ tán tập trung và 561 hộ với 2.293 khẩu sơ tán xen ghép tại 59 điểm dân cư và 2 điểm trường học có nguy cơ sạt lở cao nếu tình hình mưa lũ diễn biến xấu.

Ngoài ra, một số xã có số lượng bị ảnh hưởng lớn như xã Trà Cang có 5 điểm dân cư với 180 người, xã Trà Dơn có 5 điểm dân cư với 908 người, xã Trà Leng 3 điểm dân cư với 414 người, xã Trà Linh 5 điểm dân cư và 2 trường học với 772 người, xã Trà Mai 9 điểm dân cư với 828 người, xã Trà Tập 8 điểm dân cư với 1.232 người…

Quảng Nam: Nam Trà My lên phương án di dời 5.832 nhân khẩu- Ảnh 1.

Đặt biển cảnh báo tại vị trí sạt lở ở xã Trà Cang

ẢNH: C.X

Nam Trà My cũng đã bố trí lực lượng tại chỗ với gần 1.300 người sẵn sàng triển khai phục vụ công tác sơ tán người dân đến nơi an toàn và có thể huy động thêm hơn 500 người trong tình huống khẩn cấp xảy đến.

Huyện cũng đã dự trữ hơn 12 tấn gạo; hơn 1.000 thùng mì tôm; gần 2.000 lít xăng dầu; gần 4.000 tấm chăn, chiếu, mùng, mền; hơn 1.700 đèn pin; gần 500 xô nhựa chứa nước và các mặt hàng thiết yếu khác để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó với cơn bão Trà Mi.

Bão Trà Mi (bão số 6) áp sát miền Trung, gây mưa cực lớn

Trong chiều nay 26.10, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát công tác phòng, chống, ứng phó với bão Trà Mi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ sáng mai 27.10 bão Trà Mi sẽ ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trên biển, bão gây gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, cấp 14; sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động dữ dội. Sóng biển cao thời gian kéo dài làm xói lở mạnh bờ biển, nhất là Cửa Đại (TP.Hội An) và Cửa Lở (H.Núi Thành). Đảo Cù Lao Chàm là nơi có nguy cơ vùng gần tâm bão đi qua.

Quảng Nam: Nam Trà My lên phương án di dời 5.832 nhân khẩu- Ảnh 2.

Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

ẢNH: NAM THỊNH

Mưa lớn gây lũ từ báo động 2 - 3 trên các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ; gây lũ quét, sạt lở các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, các taluy dương tuyến đường Hồ Chí Minh...

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, tập trung hoàn thành công tác di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu; dự trữ lương thực, thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn hồ đập; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống…

Trước đó, cuối năm 2020, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, tại nóc Ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng, H.Nam Trà My ), xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 15 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 9 thi thể nạn nhân, hiện 13 người vẫn còn mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.