Quảng Ninh: Bác sĩ lấy ra 10 chiếc răng ngầm từ người bệnh có khối u xương hàm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/07/2022 14:18 GMT+7

Quá trình mổ khối u xương hàm, bác sĩ tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí đã lấy ra 10 chiếc răng ngầm từ người bệnh ở Quảng Ninh .

Ngày 26.7, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa điều trị cho bệnh nhân có khối u xương hàm, nhưng khi mổ, bác sĩ đã lấy ra 10 chiếc răng ngầm bên trong.

Bác sĩ lấy ra 10 chiếc răng "ngầm" từ người bệnh có khối u xương hàm

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh

bệnh viện cung cấp

Trước đó, vào ngày 22.7, bệnh nhân Đ.Đ.Y (34 tuổi, trú tại TP.Chí Linh, Hải Dương) nhập viện để điều trị do phát hiện có khối u xương hàm trên.

Quá trình chụp X-quang cho thấy hàm trên của người bệnh Y. có 1 khối u, trong đó chứa nhiều cấu trúc có hình dạng răng với kích thước khác nhau.

Theo bác sĩ Vũ Quảng Phong (Khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí), đây là bệnh lý u răng hiếm gặp, có thể xảy ra ở cả xương hàm trên và dưới.

Cũng theo bác sĩ Phong, bệnh rất khó nhận biết do khối u phát triển âm thầm, không gây ra cảm giác đau nhức, hay khó chịu cho người bệnh. Bệnh có thể nhầm lẫn việc đau nhức là do sâu răng hay các bệnh lý răng miệng khác. Từ đó người bệnh chủ quan không điều trị hoặc điều trị nhưng sai cách. Bệnh thường được phát hiện ra khi tình cờ đi khám và chụp X-quang vùng hàm mặt.

10 chiếc răng ngầm trong khối u xương hàm của bệnh nhân được bác sĩ lấy ra

bệnh viện cung cấp

Sau khi tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, người bệnh đã được phẫu thuật lấy bỏ khối u răng. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 tiếng, tương đối khó khăn do khối u răng dính chắc vào xương hàm. Kết quả bác sĩ đã lấy được 10 chiếc răng lớn nhỏ với hình dạng khác nhau.

Mặc dù u răng được nhận định là khối u lành tính nhưng nếu không được phát hiện sớm và được điều trị đúng cách sẽ để lại những hậu quả xấu cả về thẩm mỹ lẫn chức năng ăn nhai của người bệnh.

Qua trường hợp nói trên, bác sĩ Phong cũng khuyến cáo người dân nên thăm khám răng định kì 6 tháng/lần.

Đặc biệt, khi thấy răng có biểu hiện bất thường như lệch lạc, chậm mọc răng thì cần đi khám tại các địa chỉ nha khoa uy tín hoặc các bệnh viện có chuyên khoa. Nếu phát hiện sớm thì việc điều trị sẽ đơn giản và khả năng hồi phục nhanh chóng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.