Quảng Ninh: Cung văn hóa thanh, thiếu nhi trăm tỉ bị xuống cấp

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
23/10/2022 11:49 GMT+7

Cung văn hóa thanh, thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh được đầu tư hơn 340 tỉ đồng đang bị thấm dột, nhiều hạng mục xuống cấp, bỏ hoang.

Thông tin từ Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, nhiều hạng mục tại Cung văn hóa thanh, thiếu nhi của đơn vị này đang bị thấm dột, xuống cấp.

Cung văn hóa thanh, thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh được đầu tư hơn 340 tỉ đồng

Duy khoa

Cụ thể, đường ống nước bị vỡ và làm nước tràn lên mặt đường tại vị trí trước cửa vào khu căng tin. Qua kiểm tra mỗi ngày thất thoát khoảng 10 m3 nước. Do đường nước hạ ngầm, phía trên là đường nhựa nên việc sửa chữa rất khó khăn.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 xảy ra sự cố này và nằm ngoài khả năng xử lý của đơn vị này.

Nhiều hạng mục tại Cung văn hóa thanh, thiếu nhi Quảng Ninh đang bị xuống cấp sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động

L.N.H

Ngoài ra, thời gian vừa qua, thời tiết mưa nhiều gây thấm dột và hư hỏng trần thạch cao tại nhiều địa điểm như: Hội trường nhà A6, phòng múa nhà A4, tầng 2 nhà A1 và A2, hành lang nhà A3 - A4… Các vị trí thấm dột đã được nhà thầu khắc phục, sửa chữa nhiều lần nhưng không đạt yêu cầu kỹ thuật.

Lan can công trình bị tróc sơn

L.N.H

Các sự cố trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mỹ quan và ảnh hưởng đến hoạt động Cung văn hóa thanh, thiếu nhi, nơi vui chơi, sinh hoạt văn hóa của hàng nghìn trẻ em, thanh thiếu niên.

Bể bơi hoành tráng bỏ hoang

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bên trong Cung văn hóa thanh, thiếu nhi Quảng Ninh được thiết kế khu bể bơi hoành tráng "xịn sò" nhất Quảng Ninh, gồm: bể bơi chính tiêu chuẩn 6 làn, bể vầy thiếu nhi 7 - 10 tuổi, bể vầy thiếu nhi dưới 7 tuổi, khu vực bể môn nhảy.

Trần công trình bị hư hỏng, thấm dột

L.N.H

Thế nhưng, điều đáng buồn là sau vài tháng đi vào hoạt động thì khu luyện tập dưới nước "đắp chiếu" từ năm 2019 đến nay vì thiết kế không đạt chuẩn cho thiếu nhi. Đã từng có vụ đuối nước ngay tại nơi này cách đây hơn 2 năm khiến 1 trẻ em tử vong.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tạm dừng hoạt động khu bể bơi nói trên để đảm bảo an toàn và xin đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh cải tạo nâng cấp sàn để giảm độ sâu, phù hợp cho thanh, thiếu nhi luyện tập.

Nhiều hạng mục công trình chưa phát huy hết công năng nên "đắp chiếu"

L.N.H

Trước những bất cập trên, mới đây vào ngày 18.10, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Ninh để bố trí nguồn kinh phí khắc phục.

Từ tháng 1.2018, Cung văn hóa thanh, thiếu nhi Quảng Ninh được khởi công xây dựng trên diện tích 11 ha, với tổng kinh phí gần 343 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, được đưa vào hoạt động năm 2019. Sau khi được bàn giao cho Tỉnh đoàn Quảng Ninh quản lý, sử dụng, công trình đã hết hạn bảo hành từ năm 2021.

Khu bể bơi hoành tráng bỏ hoang từ năm 2019 đến nay vì thiết kế không phù hợp cho thiếu nhi

L.N.H

Công trình sinh hoạt dành cho thanh, thiếu nhi Quảng Ninh được thiết kế, gồm các hạng mục: khối văn phòng; khối chức năng Đoàn - Hội - Đội; khối phòng học các môn năng khiếu, phòng hội trường đa năng; khối nhà học tập các môn thể dục, thể thao, sân quảng trường, sân vườn, sân khấu biểu diễn trên hồ, bến thuyền phục vụ hoạt động vui chơi giải trí cho thanh, thiếu nhi.

Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, nhiều hạng mục tại Cung văn hóa thanh, thiếu nhi Quảng Ninh đã không phát huy hết công năng, hay “đắp chiếu” như khu luyện tập bơi lội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.