Quảng Ninh: Điều tra vụ công nhân mỏ sắp nghỉ hưu nhảy lầu tự tử

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/07/2022 19:45 GMT+7

Công an TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ 1 công nhân thuộc Công ty than Thống Nhất nhảy lầu tự tử.

Ngày 26.7, thông tin từ Công ty than Thống Nhất (Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam) cho biết, đơn vị này đang phối hợp Công an TP.Cẩm Phả điều tra vụ một công nhân nhảy lầu tự tử.

Công ty than Thống Nhất, nơi xảy ra vụ việc đau lòng

N.H.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 35 ngày 25.7, ông T.X.T (54 tuổi), công nhân vận tải than trong hầm lò, đi xe máy BS 14H2 - 2950 đến đăng ký làm việc với Phòng Tổ chức Lao động - Tiền lương (Công ty than Thống Nhất).

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, cán bộ thuộc Công ty than Thống Nhất, phát hiện ông T.X.T nhảy từ tầng 7 xuống đất, người nằm vắt ngang hàng rào cây cảnh, mặt úp xuống đất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công ty than Thống Nhất tiến hành sơ cứu, gọi điện báo Công an P.Cẩm Đông (TP.Cẩm Phả,Quảng Ninh) và đưa công nhân nói trên đi cấp cứu. Tuy nhiên cú rơi quá mạnh khiến ông T.X.T tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cũng theo thông tin từ Công ty than Thống Nhất, ông T.X.T đang nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí từ ngày 1 - 31.7, theo quyết định của đơn vị này từ ngày 30.6.

Đáng chú ý, qua trích xuất từ các camera giám sát, nhân chứng của đơn vị thì thấy ông T.X.T khi đăng ký làm việc nhưng lại không vào phòng nào, mà đi lại ở ngoài hành lang, sau đó xảy ra sự việc trên.

Công an TP.Cẩm Phả đang phối hợp với Viện KSND TP.Cẩm Phả và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ nam công nhân mỏ sắp nghỉ hưu nhảy lầu tự tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.