
Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc
ẢNH: H.P
Bộ nhận diện đã được TP.Hải Phòng, TP.Quảng Ninh và TP.Bắc Ninh thống nhất lựa chọn, sử dụng chung cho Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Đây là bước tiếp theo sau khi quần thể được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới ngày 12.7.2025, nhằm hình thành hệ thống nhận diện thống nhất giữa các khu vực di sản nằm trên địa bàn 3 thành phố.
Theo phương án được lựa chọn, biểu trưng của Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc sử dụng hình ảnh hoa cúc đặt trong lá bồ đề, kết hợp các dải lá cúc cách điệu.
Hoa cúc là họa tiết phổ biến trong mỹ thuật thời Trần, còn lá bồ đề gắn với Phật giáo và đời sống tinh thần. Cách kết hợp này thể hiện mối liên hệ giữa tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm, văn hóa thời Trần và các giá trị lịch sử được lưu giữ tại Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025
ẢN: H.P
Bộ nhận diện sử dụng hai gam màu chủ đạo là vàng và nâu đất. Trong đó, màu vàng gợi hình ảnh hoa cúc, ánh sáng và trí tuệ; màu nâu đất gắn với các chất liệu, sắc màu thường gặp trong mỹ thuật và đời sống thời Trần.
Ba giá trị được lựa chọn làm tinh thần xuyên suốt của bộ nhận diện gồm "Trí tuệ - Hòa hợp - Lan tỏa".
Sau khi công bố, bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc dự kiến được sử dụng thống nhất trên hệ thống biển chỉ dẫn, bản đồ, ấn phẩm, website, nền tảng số, các hoạt động quảng bá du lịch, giáo dục di sản và sự kiện văn hóa tại các địa phương có thành phần thuộc quần thể.
Việc sử dụng chung bộ nhận diện cũng nhằm giúp du khách dễ nhận biết mối liên hệ giữa Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn và Kiếp Bạc thay vì tiếp cận từng điểm đến riêng lẻ.
Lễ công bố sẽ được tổ chức ngày 26.9 tại Khu di tích Kiếp Bạc, trong chương trình khai hội Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 và lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 26.9 - 4.10, với nhiều hoạt động như lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, trình diễn hầu Thánh, lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ giỗ Đức Thánh Trần cùng các hoạt động tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi tại Côn Sơn.
Bình luận (0)