Quảng Ninh: Khởi tố 3 bị can vì bắt giữ người trái pháp luật

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/10/2022 21:03 GMT+7

Ngày 26.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái ( Quảng Ninh ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Cụ thể, trong số 3 bị can bị khởi tố, có Nguyễn Văn Quyết (40 tuổi, trú tại thôn Lũng Giang, TT. Lim, H.Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và Lã Văn Giang (30 tuổi, trú tại thôn Biển Dưới, xã Biển Động, H.Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị bắt tạm giam.

Các bị can: Hương, Giang và Quyết

N.K

Riêng trường hợp Thái Thị Hương (30 tuổi, trú tại thôn Lũng Giang, TT.Lim, H.Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 16.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Thanh (29 tuổi, trú H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) về việc cùng bạn trai là anh Ngô Tiến Đại (34 tuổi, trú tại Mai Đình, H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) khi đang biểu diễn nhạc trên sân khấu tại karaoke Kinh Đô (P.Trần Phú, TP.Móng Cái) thì bị nhóm người trên đến gây rối. Ngoài ra, anh Đại bị bắt giữ và chiếm đoạt 1 chiếc xe ô tô.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan công an đã truy bắt được nhóm trên và giải cứu anh Đại.

Đồng thời, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Quyết, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn ma túy đá, ketamin, thuốc lắc, hồng phiến.

Qua điều tra của cơ quan chức năng, số ma túy trong nhà Quyết được xác định của bạn ở cùng nhà là Phạm Duy Tâm (43 tuổi, trú P.Tân Hồng, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Làm việc với cơ quan chức năng, Tâm khai mua số ma túy nói trên để sử dụng và bán kiếm lời.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái điều tra mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.