Quảng Ninh lên kịch bản ứng phó với 1.000 ca mắc Covid-19/ngày

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/01/2022 20:10 GMT+7

Trước nguy cơ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh đang lên phương án để ứng phó trong trường hợp phát hiện 1.000 F0/ngày và ngăn biến chủng Omicron xâm nhập vào địa bàn.

Ngày 8.1, UBND tỉnh Quảng Ninh họp bàn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, lên phương án trong trường hợp phát hiện 1.000 ca F0/ngày.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, địa phương đã phát hiện 5.376 ca mắc Covid-19, trong đó có 119 ca nhập cảnh, 5.257 ca trong cộng đồng.

Quảng Ninh lên phương án đối phó với đỉnh dịch Covid-19 khi phát hiện 1.000 ca mắc/ngày

N.H

Đáng chú ý là những ngày qua, các ca mắc mới trên địa bàn tỉnh đều tăng lên theo từng ngày và dự kiến ngày 25.1 sẽ là đỉnh của đợt dịch lần này với con số khoảng 1.000 ca/ngày.

Ngày 8.1: Cả nước 16.553 ca Covid-19, 8.990 ca khỏi | Hà Nội 2.791 ca | TP.HCM 436 ca

Theo phân tích của tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân khiến số ca mắc Covid-19 của địa phương tăng cao là do tâm lý chủ quan của không ít người dân; trong đó có cả cán bộ, Đảng viên, vì cho rằng đã được tiêm vắc xin, không thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, nhất là không đeo khẩu trang trong khi đây là biện pháp phòng dịch rất quan trọng.

Bên cạnh đó, rất nhiều trường hợp là F1 cách ly tại cộng đồng lại không nghiêm túc trong chấp hành, tuân thủ các quy định cách ly, dẫn tới nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Để chủ động ứng phó với các cấp độ, quy mô dịch trong tình hình hiện nay, Sở Y tế Quảng Ninh đã lập kế hoạch thu dung, cách ly, điều trị trong tình huống có đến 10% dân số (khoảng 138.000 người) nhiễm Covid-19 trong 14 ngày với 3 kịch bản.

Cụ thể, kịch bản có 2.000 ca nhiễm Covid-19/ngày trong vòng 14 ngày (tương ứng 2% dân số tỉnh); kịch bản có từ trên 2.000 - 4.000 ca nhiễm/ngày trong vòng 14 ngày (tương ứng 2 - 4% dân số tỉnh) và kịch bản có trên 4.000 ca nhiễm/ngày trở lên.

Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 3 trước tết Nguyên đán

N.H

Bên cạnh việc ứng phó với số ca mắc đạt đỉnh 1.000 trường hợp, tỉnh Quảng Ninh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: hoàn thành tiêm mũi 3 trước tết Nguyên đán; hạn chế tập trung đông người. Đây là những giải pháp nhằm giảm tốc độ lây lan Covid-19, đón Xuân an toàn trong trạng thái "bình thường mới," duy trì ổn định hoạt động kinh tế - xã hội trong năm 2022, không gây đổ vỡ hệ thống y tế và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Về biến chủng mới Omicron, tỉnh Quảng Ninh có nhận định, hiện nhiều địa phương lân cận Quảng Ninh đã xuất hiện ca mắc, trong khi đó cận Tết nhu cầu đi lại của người dân lại gia tăng, đặc biệt là việc mở lại các chuyến bay thương mại từ ngày 1.1.2022 khiến du khách đến Việt Nam, người Việt từ nước ngoài về đón Tết tăng cao. Theo đó nguy cơ xuất hiện biến chủng Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn.

Vì vậy tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ người vào địa bàn qua đường hàng không, đường biển.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày hôm qua 7.1, Quảng Ninh ghi nhận số ca mắc kỷ lục với 345 F0.

Bản tin Covid-19 ngày 8.1: Cả nước 16.553 ca | TP.HCM đã thành vùng xanh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.