Quảng Ninh: Vịnh Hạ Long hết cảnh chen lấn dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/05/2022 06:42 GMT+7

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) không còn cảnh chen lấn, du khách thoải mái xuống tàu tham quan.

Ngày 30.4, thông tin từ Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đơn vị bán hơn 20.000 vé tham quan, với gần 400 tàu du lịch xuất bến. Tuy nhiên khác với mọi năm, các cảng tàu trên địa bàn TP.Hạ Long không còn cảnh du khách chật vật mua vé.

Khách xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long

lã nghĩa hiếu

Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), cho biết trong ngày hôm nay hệ thống bán vé điện tử của đơn vị không còn bị trục trặc. Mọi hoạt động đưa đón khách tham quan đều diễn ra an toàn, không có sự cố bất thường nào.

Ngoài vịnh Hạ Long, nhiều khu vui chơi, danh thắng trên địa bàn Quảng Ninh cũng đông nghịt khách dịp này như Yên Tử cũng đón 2.000 người; biển Trà Cổ hơn 5.000 du khách; Sun World Halong Complex cũng có hơn 2.000 khách...

Du khách đến tham quan đông cũng khiến các nhà hàng hoạt động hết công suất. Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, nhiều nhà hàng lớn trên địa bàn như Hồng Hạnh, Nhất Chiêu Lạng Sơn, Bim one… đều từ chối nhận đặt bàn vì đã kín lịch đặt từ trước.

Để phòng ngừa các cơ sở kinh doanh tăng giá, chặt chém khách, ngoài việc công bố đường dây nóng, tỉnh Quảng Ninh còn thành lập 6 đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra bất thường nhà hàng, khách sạn… khi có phản ánh.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, du khách thư thái ngồi chờ xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long

Lã nghĩa Hiếu

Nhà chờ Cảng tàu khách Tuần Châu không có cảnh du khách chen chúc

lã nghĩa hiếu

Hàng trăm ô tô đỗ kín bãi trông giữ tại Cảng tàu du lịch Tuần Châu

Lã nghĩa hiếu

Du khách thong thả ngồi uống nước trong lúc chờ xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long
Lã nghĩa Hiếu
Các bãi tắm quanh vịnh Hạ Long cũng không còn cảnh chen chúc như trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.