Quảng Trị hợp tác Saigontourist Group, chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
UBND tỉnh Quảng Trị và Saigontourist Group ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tăng cường liên kết, phát triển sản phẩm và quảng bá du lịch, hướng đến Năm Du lịch quốc gia 2027.

Chiều 22.10, tại Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến phát triển sản phẩm, kết nối điểm đến và quảng bá du lịch Quảng Trị, trọng tâm là phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp phát triển các tuyến du lịch kết nối di tích lịch sử, di sản, biển, sinh thái và cộng đồng; ưu tiên trục sản phẩm "Hòa bình - Ký ức - Di sản - Thiên nhiên - Biển". Đồng thời, mở rộng liên kết du lịch giữa Quảng Trị với TP.HCM, các tỉnh miền Trung và thị trường quốc tế, đặc biệt qua Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp xúc tiến, quảng bá điểm đến; xây dựng tour du lịch, tổ chức các chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành và báo chí; hỗ trợ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, sự kiện và đào tạo nhân lực. Việc hợp tác hướng đến hiệu quả thực chất, thể hiện qua lượng khách, chất lượng dịch vụ, doanh thu du lịch và sự tham gia của doanh nghiệp địa phương.

Một nội dung đáng chú ý là phối hợp rà soát pháp lý, đầu tư, đất đai, tài chính và hiện trạng dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, hướng đến phương án tiếp tục triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực. Dự án được định hướng kết nối với du lịch biển Đồng Hới - Bảo Ninh, Phong Nha - Kẻ Bàng và hệ thống tour của Saigontourist Group.

Quảng Trị hợp tác Saigontourist Group, chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027- Ảnh 1.

Lễ ký kết giữa lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Saigontourist

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngoài ra, hai bên sẽ nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, du lịch xanh và nâng cao chất lượng điểm đến. Việc ký kết được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết, khai thác tiềm năng du lịch Quảng Trị, tạo thêm sản phẩm và sức hút cho địa phương trong giai đoạn tới.

Hai bên xử nhân sự phối hợp xây dựng và cập nhật kế hoạch hợp tác định kỳ, xác định rõ nội dung triển khai, trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện, đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả nhằm đảm bảo các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Không chỉ là hợp tác giữa một địa phương với doanh nghiệp

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng Saigontourist đã có nhiều hoạt động đầu tư tại địa bàn Quảng Bình và Quảng Trị trước đây, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác phát triển trong thời gian tới. Tỉnh Quảng Trị cam kết hỗ trợ tối đa, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các dự án của Saigontourist. Đặc biệt, trong năm 2027, Năm Du lịch quốc gia, tỉnh mong muốn hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, đồng thời kỳ vọng nhận được sự đồng hành, định hướng từ TP.HCM và quyết tâm triển khai từ Saigontourist.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group cho biết Saigontourist mong muốn cùng Quảng Trị tôn vinh, phát huy giá trị các di sản độc bản, đồng thời gắn kết và triển khai những hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả. "Chúng tôi sẽ đáp lại bằng những công việc, những con số cụ thể", bà Hoa nhấn mạnh.

Quảng Trị hợp tác Saigontourist Group, chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027- Ảnh 2.

Lãnh đạo Saigontourist tặng Quảng Trị 200 triệu đồng để hỗ trợ các học sinh khó khăn trên địa bàn

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh việc ký kết không chỉ là hợp tác giữa một địa phương với doanh nghiệp mà còn góp phần hiện thực hóa các cam kết liên kết vùng, đưa thỏa thuận từ văn bản vào thực tiễn. Theo ông Thạnh, hợp tác giữa TP.HCM và Quảng Trị cần tập trung vào ba trọng tâm: phát triển du lịch liên vùng có bản sắc, sức cạnh tranh, gắn với các sự kiện văn hóa, lễ hội và thể thao; phát huy vai trò tiên phong của Saigontourist trong chủ động hợp tác, triển khai các nội dung đã ký kết; lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả.

Ông Thạnh cho biết TP.HCM cam kết đồng hành, chia sẻ nguồn lực, đồng thời mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện để hợp tác đạt hiệu quả cao nhất. Bởi theo ông, giá trị của hợp tác không nằm ở số lượng thỏa thuận được ký kết mà ở những lợi ích thiết thực mang lại cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.