Quảng Trị: Mưa trút xuyên đêm, diện tích lúa ngập úng tăng, nước lụt ngập xóm làng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
02/04/2022 11:34 GMT+7

Suốt đêm 1.4, mưa vẫn như trút xuống nhiều địa phương ở Quảng Trị, làm diện tích lúa của tỉnh này bị ngập úng lên trên 5.718 ha lúa và 1.569 ha hoa màu, nước lụt tràn thôn làng...

Lụt ngập xóm làng, nhiều vùng bị chia cắt

Sáng 2.4, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho hay, 24 giờ qua, khu vực tỉnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 80 - 100 mm, có nơi mưa rất to như Tà Long 267 mm, Hải Lâm 350 mm, Mỹ Chánh 325 mm.

Quảng Trị mưa suốt đêm, nước tràn vào thôn làng và đồng ruộng

Hiện nay, lũ trên sông Ô Lâu đang dao động mức trên báo động 2, trên sông Thạch Hãn đang lên và ở mức xấp xỉ báo động 2, riêng sông Bến Hải và Sông Hiếu cũng đã ở mức báo động 1.

Đồng lúa Hải Lăng mênh mông nước

NGUYỄN NHƯ KHOA

Người dân nỗ lực làm đê chắn cát.

NGUYỄN NHƯ KHOA

Tình hình ngập lụt đã xảy ra diện rộng ở H.Triệu Phong và Hải Lăng. Trong đó, tại H.Hải Lăng, hầu hết hệ thống đê bao đã bị nước tràn qua như Hải Thọ, Hải Định, Hải Dương, Hải Phong, Hải Trường, Hải Lâm... Một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bị ngập, nhiều vùng bị chia cắt…

Nhiều tuyến đường ở xã Hải Phong (H.Hải Lăng, Quảng Trị) đã bị ngập đến nửa mét

NGUYỄN NHƯ KHOA

Nhiều tuyến đường ở xã Hải Phong bị ngập đến nửa mét

NGUYỄN NHƯ KHOA

Hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị hư hại

Nguy hại nhất vẫn là thiệt hại về nông nghiệp. Mưa lụt bất thường đã làm đổ ngã trên 5.718 ha lúa và 1.569 ha hoa màu các loại. Trong đó, diện tích lúa ở H.Hải Lăng bị thiệt hại 5.216 ha; H.ĐaKrông 10,8 ha; H.Triệu Phong 286,6 ha; H.Vĩnh Linh 205 ha. Ngoài ra, 1.281 ha hoa màu ở H.Hải Lăng bị thiệt hại; H.Đakrông 108,8 ha và H.Triệu Phong 180 ha.

"Đê cát" tự chế của người dân thôn Hưng Nhơn (xã Hải Phong, H.Hải Lăng) để ngăn nước lũ

NGUYỄN NHƯ KHOA

Trao đổi với Thanh Niên sáng 2.4, ông Dương Viết Hải, Phó chủ tịch UBND H.Hải Lăng, cho biết hầu hết toàn bộ diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn toàn huyện đã bị ngập lũ, tùy nơi nông sâu. Ông Hải tỏ ra hết sức lo lắng bởi thiệt hại của đợt mưa lũ bất thường này là sẽ rất lớn.

“Từ hôm qua (1.4) đến hôm nay, chính quyền và người dân đã làm mọi cách để đắp đê cát, tuy nhiên, nước đã tràn qua hầu hết đê bao vùng trũng Hải Phong - Hải Hòa. Lúc này, chỉ còn biết mong giảm mưa, nước rút thì chúng tôi mới có thể sử dụng bơm để hút nước ra ngoài đồng ruộng”, ông Hải cho biết.

Người dân đã bắt đầu lấy ghe ra để di chuyển

NGUYỄN NHƯ KHOA

Một người dân cố gắng đi xe máy qua khu vực ngập nước lũ

NGUYỄN NHƯ KHOA

Cũng tại H.Hải Lăng, anh Nguyễn Như Khoa (trú thôn Hưng Nhơn, xã Hải Phong) cho biết đến sáng nay, nước không những ngập đồng ruộng mà đã tràn vào khu vực dân cư, ngập từ 0,5 m trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.