Quỹ ASEAN và Huawei hợp tác phát triển nhân lực kỹ thuật số

Mai Hà
Mai Hà
05/11/2021 18:10 GMT+7

Huawei cho biết sẽ đầu tư 50 triệu USD trong 5 năm tới để phát triển 500.000 nhân tài kỹ thuật số ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quỹ ASEAN và Tập đoàn Huawei vừa ký kết biên bản ghi nhớ về nỗ lực chung cùng rút ngắn khoảng cách năng lực kỹ thuật số tại sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo châu Á - Thái Bình Dương - Hội nghị tài năng kỹ thuật số 2021.

Đại diện Quỹ ASEAN và Huawei ký biên bản ghi nhớ triển khai chương trình "Hạt giống cho tương lai ASEAN"

Ảnh chụp màn hình

Giám đốc điều hành Huawei Việt Nam Wei Zhenhua cho biết, các cam kết của Huawei là tiền đề quan trọng để Huawei Việt Nam triển khai hỗ trợ xây dựng một hệ sinh thái số bền vững tại Việt Nam.

Sáng kiến về phát triển tài năng trẻ kỹ thuật số phù hợp với cam kết của ASEAN và Chính phủ Việt Nam trong việc tích hợp tri thức số về giáo dục giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng trong sự kiện, Quỹ ASEAN và Huawei đã ký Biên bản ghi nhớ chương trình "Hạt giống cho tương lai ASEAN" (phiên bản mở rộng của chương trình "Hạt giống cho tương lai" triển khai từ năm 2008).

Trong đó, Huawei cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 5 năm tới để phát triển 500.000 tài năng kỹ thuật số khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là cho khu vực ASEAN.

Trao đổi trực tuyến sau hội nghị, TS Yang Mee Eng, Giám đốc Điều hành Quỹ ASEAN, cho biết đây là lần đầu tiên quỹ hợp tác với một công ty về giải pháp viễn thông hàng đầu thế giới, đặt ra một nền móng cho giới trẻ trong tương lai và trong dài hạn. Khu vực ASEAN có 650 triệu người, trong đó hơn 200 triệu người trẻ, thanh thiếu niên.

“Mục tiêu là một chương trình tài năng ICT toàn diện hòa nhập bao trùm cho tất cả mọi người. Hướng đến việc xóa bỏ khoảng trống, xóa bỏ khiếm khuyết, giúp cho mọi người nâng cao năng lực, cũng như là nắm bắt cơ hội và có được cơ hội việc làm thông qua ứng dụng công nghệ mới trong tương lai”, ông Yang Mee Eng cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.