Nhiều hộ dân sống dọc rạch Ông Dí, đoạn qua đường số 60 (phường An Khánh, TP.HCM), phản ánh dòng chảy tại đây ngày càng thu hẹp do lấn chiếm. Mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường, nước thoát chậm, gây ngập đường và tràn vào một số nhà dân.
Theo người dân, trước đây rạch Ông Dí rộng hơn, nước tiêu thoát khá nhanh. Tuy nhiên, thời gian qua, một số khu đất ven rạch được san lấp, nâng nền, xây tường bao khiến người dân lo ngại hành lang bảo vệ rạch bị lấn chiếm, ảnh hưởng dòng chảy.

Người dân phản ánh rạch Ông Dí bị lấn chiếm, tuy nhiên phường cho biết bờ tường này không lấn chiếm
ẢNH: TRẦN KHA
Đáng chú ý, người dân phản ánh việc san lấp, xây tường rào tại một khu đất ven rạch và cho rằng công trình này có dấu hiệu lấn vào khu vực rạch. Người dân cũng cho biết đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng, mong làm rõ ranh giới đất, tính pháp lý của công trình và có giải pháp khơi thông dòng chảy.
Không lấn chiếm nhưng tường rào xây dựng không phép
Về nội dung này, ông Bùi Văn Biên, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường An Khánh, cho biết công trình tường rào hiện nay nằm hoàn toàn trong ranh giới đất đã được cấp giấy chứng nhận và phần đất đang sử dụng của chủ hộ, không lấn chiếm rạch Ông Dí. Do đó, chưa đủ cơ sở để kết luận công trình tường rào đã làm thay đổi dòng chảy của rạch.
Theo ông Bùi Văn Biên, dù không lấn chiếm rạch nhưng công trình tường rào này không có giấy phép xây dựng. UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt và đang thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy trình.

Ông Bùi Văn Biên, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường An Khánh trả lời phản ánh
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
"UBND phường ghi nhận có vài vị trí thấp trũng so với cao độ nền chung nên xảy ra hiện tượng ngập cục bộ khi mưa lớn tại một số điểm. Tuy nhiên, đây là vấn đề liên quan đến tổng thể hệ thống thoát nước, cao độ và dòng chảy toàn tuyến rạch, chưa có cơ sở để khẳng định do công trình này gây ra", ông Biên nói và cho biết phường sẽ kiến nghị cơ quan chuyên môn đánh giá lại hạ tầng khu vực để có giải pháp khơi thông đồng bộ.
Vì sao thông tin kết quả đến người dân còn chậm?
Theo đại diện UBND phường An Khánh, phường đã tiếp nhận các nội dung phản ánh, tổ chức kiểm tra hiện trạng và làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân liên quan. Phường đã rà soát hồ sơ đất đai và thực hiện các bước xử lý vi phạm theo đúng trình tự, thẩm quyền.
Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ thời hạn luật định và tùy thuộc vào tính chất, mức độ phức tạp của từng vụ việc cụ thể (như thời hạn nộp phạt, thời hạn tự nguyện khắc phục).
UBND phường đang thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm cả phương án cưỡng chế nếu cá nhân vi phạm không tự nguyện chấp hành.

Phường An Khánh cho biết sẽ kiến nghị cơ quan chuyên môn đánh giá lại hạ tầng khu vực để có giải pháp khơi thông đồng bộ
ẢNH: TRẦN KHA
Hiện UBND phường An Khánh đang khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai việc duy tu, nạo vét rạch Ông Dí ngay trong năm 2026 nhằm bảo đảm thoát nước cho khu vực.
Ông Bùi Văn Biên thông tin thêm, trường hợp qua kiểm tra xác định có hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ kênh, rạch, xây dựng trái phép hoặc làm thay đổi, cản trở dòng chảy, UBND phường sẽ lập hồ sơ, xác minh, xử lý theo đúng hành vi, thẩm quyền và trình tự pháp luật quy định.
Cơ quan chức năng sẽ yêu cầu chấm dứt, khắc phục hậu quả và thực hiện cưỡng chế thi hành trong trường hợp không tự nguyện chấp hành theo quy định.
Bình luận (0)